Giáo hội tại Salvador tưởng niệm

đức cố Tổng giám mục Oscar Romero

 

Giáo hội tại Salvador tưởng niệm đức cố Tổng giám mục Oscar Romero.

San Salvador [Zenit 15/3/2010] - Giáo hội tại Salvador tưởng niệm đức cố Tổng giám mục Oscar Romero.

Vào ngày thứ Bảy 20 tháng 3 năm 2010, Ðức hồng y Rodolfo Quezada Toruno, Tổng giám mục Guatemala, sẽ chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa San Salvador nhân dịp tưởng niệm 30 năm ngày đức cố Tổng giám mục Oscar Romero bị sát hại đang lúc dâng thánh lễ tại một bệnh viện.

Theo chương trình, trước thánh lễ sẽ có cuộc rước kiệu đi xuyên qua thủ đô San Salvador để nói lên lòng thương mến của thành phố đối với đức cố Tổng giám mục và tưởng nhớ công việc ngài đã thực thi.

Cũng nhân dịp này, Hội đồng Giám mục Salvador đã viết thư lên Ðức thánh cha để xin ngài đẩy mạnh tiến trình tôn phong chân phước cho đức cố Tổng giám mục Oscar Romero.

Nhân dịp tưởng niệm đức cố Tổng giám mục Oscar Romero, các Ðức giám mục Salvador cũng kêu gọi dân chúng kêu cầu sự bầu cử của ngài cũng như chia sẻ những ơn mà họ nhận được.

Khi kêu gọi cầu nguyện, Ðức cha Jose Luis Escobar, Tổng giám mục San Salvador nhấn mạnh: "Nếu có ai được phong thánh là vì Chúa muốn như thế".

Trong một cuộc họp báo, Ðức tổng giám mục San Salvador cho biết vụ án xin phong chân phước cho Ðức cha Romero đang tiến triển tốt đẹp.

Ủy ban Sự Thật, tức ủy ban điều tra về những tội ác trong cuộc nội chiến tại Salvador từ năm 1980 đến năm 1992, đã cho công bố bản báo cáo dạo tháng 3 năm 1993 và tuyên bố rằng ông Roberto D' Aubuisson, người sáng lập Ðảng "Arena" [Liên Minh Cọng hòa quốc gia] là người đã ra lệnh sát hại Ðức tổng giám mục Romero, bởi vì ngài đã không ngừng lên án các bất công và các tội ác do "các đội tử thần" thực hiện.

Ðức cha Escobar cho biết "mục đích của cuộc tưởng niệm 30 năm qua đời của Ðức cha Romero là để cổ võ sự gặp gỡ, sống chung, suy tư, kính nhớ đối với đầy tớ Chúa Oscar Romero."

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page