Ðức thánh cha kêu gọi loại trừ

những yếu tố gây xung đột tại Sudan

 

Ðức thánh cha kêu gọi loại trừ những yếu tố gây xung đột tại Sudan.

Vatican [Zenit 15/3/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi loại trừ những yếu tố tạo xung đột tại Sudan.

Trong buổi tiếp kiến dành cho các Ðức giám mục Sudan hôm 13 tháng 3 năm 2010, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Ðức thánh cha kêu gọi xây dựng hòa bình và giảm bớt những yếu tố gây ra xung đột như tham nhũng và các căng thẳng giữa các sắc dân.

Ðức thánh cha nói rằng "nếu hòa bình có những cội rễ sâu xa thì cần phải bắt tay nhau để làm giảm bớt những yếu tố góp phần tạo ra các cuộc xung đột, cách riêng nạn tham nhũng, những căng thẳng giữa các sắc tộc, thái độ dửng dưng và tính ích kỷ".

Theo Ðức thánh cha, "các hiệp ước và thỏa thuận khác, vốn là những yếu tố cần thiết cho tiến trình hòa bình, sẽ chỉ có kết quả nếu được gợi hứng và thực thi với một thái độ trưởng thành và ngay thẳng về mặt luân lý".

Trong bài ngỏ với các vị chủ chăn Giáo hội tại Sudan, Ðức thánh cha cũng cho rằng "cần phải mất nhiều năm mới có thể xoa dịu những hậu quả của bạo động". Nhưng theo Ðức thánh cha, hoán cãi tâm hồn vẫn là điều kiện tiên quyết để có được một nền hòa bình đích thực và lâu bền".

Ðức thánh cha mời gọi các Ðức giám mục Sudan hãy khơi dậy trong xã hội và dân chúng tinh thần ý thức trách nhiệm đối với các thế hệ hiện tại và tương lai, bằng cách cổ võ sự tha thứ, khuyến khích thái độ chấp nhận lẫn nhau và tôn trọng những cam kết của mình.

Sudan là một quốc gia có đến 70 phần trăm dân số theo Hồi giáo. Kitô giáo chỉ chiếm 5 phần trăm, phần lớn tập trung tại miền nam và thủ đô Khartoum.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page