Giáo hội Công giáo tại Nepal

trên đà phát triển

 

Giáo hội Công giáo tại Nepal trên đà phát triển.

Kathmandu, Nepal [Ucanews 12/3/2010] - Nhờ hoạt động ngày càng gia tăng của các tu sĩ, Giáo hội Công giáo tại Nepal phát triển nhanh chóng.

Dòng Vinh sơn chuyên hoạt động cho những người kém may mắn nhứt trong xã hội, mới đây đã được phép giáo quyền địa phương tại Nepal cho phép hoạt động trong các giáo xứ.

Một nhóm tu sĩ Dòng thánh Vincent de Paul đã từ Hongkong, Ấn Ðộ và Bangladesh viếng thăm các giáo xứ tại Kathmandu và Pokhara từ ngày 7 đến 11 tháng 3 năm 2010.

Ðức cha Anthony Sharma, Giám quản Tông tòa Nepal, nói với hãng thông tấn Ucanews: "Dòng Thánh Vinh sơn sẽ giúp người Công giáo và những người khác biết chia sẻ nhiều hơn. Cha mẹ có thể dạy cho con cái tặng những món tiền nhỏ cho người nghèo".

Hai nữ tu Ðại Hàn (Hàn Quốc) thuộc Dòng Ngôi Lời nói rằng các chị sẽ khánh thành một Nhà Giữ Trẻ và một trung tâm y tế tại làng Nalang, cách Kathmandu khoảng 5 giờ lái xe. Một nữ tu cho biết phải mất hai năm để xây cất trung tâm y tế 5 phòng này.

Các nữ tu Ðại Hàn cũng định mở một khóa huấn luyện về y tế với sự trợ giúp của các bác sĩ Ðại Hàn.

Hai nữ tu này đã đến Nepal cách đây 4 năm và đã sống trong một căn nhà cho thuê gần nhà thờ Ðức Mẹ hồn xác lên trời tại Kathmandu.

Hai nữ tu Ðại Hàn thuộc dòng thánh Phaolo cũng đã mở một phòng y tế lưu động tại Pokhara. Hai nữ tu này hoạt động chặt chẽ với các linh mục Dòng Tên tại giáo xứ Anna Maria. Các linh mục Dòng Tên đã mua một miếng đất tại phía bắc Pokhara để xây một đại học.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page