Các tín hữu Kitô tại Karachi, Pakistan

ăn chay sau các cuộc tấn công

 

Các tín hữu Kitô tại Karachi, Pakistan, ăn chay sau các cuộc tấn công.

Karachi, Pakistan [Asianews 12/3/2010] - Các tín hữu Kitô tại Karachi, Pakistan, ăn chay tiếp theo những vụ tấn công vào các nhà thờ.

Hôm 12 tháng 3 năm 2010, các tín hữu Kitô tại Karachi đã giữ chay một ngày sau cuộc tấn công nhắm vào hai nhà thờ Tin lành và nhà cửa của họ tại Pahar Ganj hôm 21 tháng 2 năm 2010.

Cha Richard D' Souza, cha sở nhà thờ thánh Jude, nói với hãng tin Ucanews: "Chúng tôi không muốn phản đối hay nhắc đến vấn đề này trong các bài giảng để gây thêm bất ổn. Nhưng ăn chay để cầu nguyện cho hòa bình trong Mùa Chay là cần thiết trong đất nước đày xáo trộn này".

Tưởng cũng nên nhắc lại: ngày 21 tháng 2 năm 2010, khoảng 150 người Hồi giáo có vũ trang đã tấn công vào một khu có đông các tín hữu Kitô. Họ bắn vào nhà cửa của các tín hữu Kitô, đánh đập các tín hữu Kitô cũng như phá hủy các tiệm buôn.

Nhà thờ Ðức Mẹ Pakistan và Nhà thờ đại kết liên tôn cũng bị thiệt hại.

Các tín hữu Kitô đã phản công. Cảnh sát đã bắt giữ 4 người Hồi giáo và 5 tín hữu Kitô. Các tín hữu Kitô đã được trả tự do sau khi mỗi người phải đóng một số tiền tại ngoại khoảng 176 mỹ kim.

Pahar Ganj có 9 nhà thờ để phục vụ cho 2500 gia đình Công giáo và Tin lành.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page