Hàng ngàn người Hồi giáo tấn công

một cộng đồng Kitô tại Ai cập

 

Hàng ngàn người Hồi giáo tấn công một cộng đồng Kitô tại Ai cập.

Cairo [Asianews 13/3/2010] - Hàng ngàn người Hồi giáo tấn công một cộng đồng Kitô tại Ai cập.

Hôm 12 tháng 3 năm 2010, một nhóm khoảng 3 ngàn người Hồi giáo cực đoan tại Mersa Matrouth, tây bắc Ai cập, bắt đầu ném đá vào một khu vực đang xây cất mà họ tin là một nhà thờ mới. Các nhân chứng tại chỗ cho biết các nhân viên an ninh không đủ sức chận đứng cuộc tấn công. Cảnh sát đã bắn hơi cay và bắt giữ khoảng một chục người, trong đó có cả tín hữu Kitô. Sáng ngày hôm sau, các lực lượng an ninh đã tăng cường. Nhờ đó các tín hữu Copte bị kẹt trong nơi xây đã được giải cứu.

Khi cuộc tấn công xảy ra, trong nhà thờ có 4 linh mục, một phó tế và khoảng 4 trăm giáo dân. Các tín hữu Kitô nói rằng ngôi nhà đang được xây cất là một nhà dưỡng lão.

Trong buổi cầu nguyện hôm thứ Sáu 12 tháng 3 năm 2010, một giáo sĩ Hồi giáo đã đổ dầu vào lửa khi ông nhấn mạnh rằng bổn phận của người Hồi giáo là phải chiến đấu chống lại kẻ thù của Hồi giáo. Ông còn kêu gọi: "Chúng ta không thể chấp nhận sự hiện diện của Kitô giáo trong vùng của chúng ta".

Linh mục Matta Zakarya cho biết đã có một cuộc gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo của Giáo hội địa phương, các lực lượng an ninh và một số người Hồi giáo.Vị linh mục nói rằng các tín hữu Kitô Copte, nhứt là phụ nữ và trẻ em rất sợ hãi khi bị tấn công.

Tin chính thức cho biết đã có 25 tín hữu bị thương trong cuộc tấn công.

Tại Ai cập, cộng đồng Kitô Copte chỉ chiếm khoảng 10 phần trăm dân số. Họ thường là nạn nhân của những vụ tấn công xoay quanh việc tranh chấp về đất đai và tranh giành phụ nữ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page