Một tòa án tại Hoa kỳ phán quyết rằng

Tên Chúa được cầu khẩn

trong lời tuyên thệ là hợp hiến

 

Một tòa án tại Hoa kỳ phán quyết rằng Tên Chúa được cầu khẩn trong lời tuyên thệ là hợp hiến.

San Francisco, Hoa kỳ [CNS 12/3/2010] - Một tòa án tại Hoa kỳ phán quyết rằng câu "một quốc gia dưới quyền của Chúa" trong bài quốc ca của nước này là hợp hiến.

Ðược biết hôm 11 tháng 3 năm 2010, Tòa thượng thẩm tại San Francisco, bang California, đã đưa ra phán quyết rằng lời tuyên thệ với Chúa trong quốc ca Hoa kỳ hoàn toàn hợp hiến.

Ông Carl Anderson, thủ lãnh tối cao của Hội Hiệp Sĩ Columbus Hoa kỳ nói rằng phán quyết này là một sự "chiến thắng của lẽ thường" nơi mọi người.

Sở dĩ Tòa thượng thẩm tại San Francisco đưa ra phán quyết trên đây là vì một nhà vô thần nổi tiếng tại Hoa kỳ là bác sĩ Michael Newdow đã đâm đơn kiện vì cho rằng nhắc đến Chúa trong lời tuyên thệ là không tôn trọng niềm tin tôn giáo của ông. Một cách cụ thể, bác sĩ Newdow nói rằng việc hát bài quốc ca có lời tuyên thệ với Chúa trong các trường công lập vi phạm đến quyền hiến định của con gái ông. Một tòa án tại San Francisco đã xử cho ông Newdow thắng kiện. Nhưng mới đây, tòa thượng thẩm tại đây đã đảo lộn phán quyết và khẳng định rằng câu "một quốc gia dưới quyền Chúa" trong bài quốc ca hoàn toàn hợp hiến.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page