Ðức Thánh Cha khuyến khích

các Giám Mục Sudan

nỗ lực xây dựng hòa bình

 

Ðức Thánh Cha khuyến khích các Giám Mục Sudan nỗ lực xây dựng hòa bình.

Vatican (SD 13-3-2010) - Trong buổi tiếp kiến sáng 13-3-2010 dành cho 13 Giám Mục nước Sudan, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 khích lệ nỗ lực của các vị trong việc góp phần xây dựng hòa bình và hòa giải tại đất nước này.

Các Giám Mục Sudan vừa kết thúc tuần lễ hành hương viếng mộ hai thánh Tông Ðồ và thăm Tòa Thánh. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh Cha nhắc đến niềm khao khát hòa bình của các tín hữu và nhân dân Sudan sau bao năm xung đột và nội chiến. Ngài cũng cảnh giác rằng "Ðể hòa bình được ăn rễ sâu, cần thực hiện những nỗ lực cụ thể để giảm bớt các nhân tố góp phần gây nên xáo trộn, đặc biệt là nạn tham nhũng, những căng thẳng bộ tộc, thái độ dửng dưng và ích kỷ. Các sáng kiến trong lãnh vực này chắc chắn sẽ mang lại thành quả nếu dựa trên sự liêm chính, cảm thức huynh đệ đại đồng và các đức tính công bằng, trách nhiệm và bác ái. Các hiệp ước và thỏa hiệp khác là những nền tảng không thể thiếu được trong tiến trình hòa bình, nhưng chúng chỉ mang lại thành quả nếu được sự hướng dẫn và tháp tùng bằng cuộc sống ngay chính của giới lãnh đạo".

Ðức Thánh Cha cũng nói với các Giám Mục Sudan rằng "Trong tư cách là những sứ giả của Tin Mừng, anh em cần giúp các tín hữu và xã hội ý thức trách nhiệm đối với các thế hệ hiện tại và tương lai, khuyến khích tha thứ, chấp nhận lẫn nhau và tôn trọng những gì đã cam kết. Anh em cũng cần làm việc để đẩy mạnh các quyền căn bản của con người bằng chế độ pháp trị và kêu gọi áp dụng kiểu mẫu toàn vẹn về sự phát triển con người và kinh tế".

Sudan có 37 triệu dân cư, thuộc 45 bộ tộc khác nhau, và số tín hữu Công giáo là 5 triệu 800 ngàn người. Sudan đã chịu nội chiến bắc nam từ năm 1983 đến 2005. Ngày 11-4-2010 sẽ có cuộc tổng tuyển cử đa đảng đầu tiên từ 24 năm nay tại nước này. (SD 13-3-2010)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page