Giáo hội tại Myanmar cầu nguyện cho xứ sở

 

Giáo hội tại Myanmar cầu nguyện cho xứ sở.

Yangon [Asianews 11/3/2010] - Giáo hội tại Myanmar cầu nguyện cho xứ sở.

Mới đây, chính phủ quân phiệt tại Myanmar đã chính thức "hủy bỏ" kết quả cuộc bầu cử hồi năm 1990, nhưng cho phép Ðảng đối lập chính tại nước này là Liên Minh Quốc Gia vì Dân Chủ được mở lại các văn phòng. Trong khi đó, theo lời kêu gọi của Ðức tổng giám mục Yangoon, người Công giáo Myanmar cầu nguyện cho cuộc bầu cử sắp tới và các nhà lãnh đạo quốc gia.

Luật bầu cử mới, vừa được cho công bố trên báo chí của nhà nước, đã đưa ra những nguyên tắc chỉ đạo cho tiến trình bầu cử. Luật này không cho phép những người bị kết án hay chờ đợi được xét xử ra tranh cử. Rõ ràng là luật này nhắm tới bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ của phe đối lập.

Theo điều 91 của luật mới, luật bầu cử năm 1989 không còn giá trị. Chính phủ quân phiệt không bao giờ nhìn nhận kết quả bầu cử năm 1990, trong đó Liên Minh Quốc Gia vì Dân Chủ đã chiến thắng với một tỷ lệ áp đảo.

Theo luật mới, cuộc đầu phiếu năm 1990 không có giá trị, bởi vì không hợp với Hiến Pháp do chế độ quân phiệt ban hành năm 2008.

Trước tình trạng này, Ðức cha Charles Bo, Tổng giám mục Yangoon, đã kêu gọi dân chúng cầu nguyện cho đất nước. Theo tin của hãng thông tấn Ucanews, Ðức tổng giám mục Yangoon đã thúc đẩy "người Công giáo Myanmar hãy cầu nguyện trước Thánh Thể cho cuộc bầu cử sắp tới và cho các nhà lãnh đạo đất nước". Ngài nói rằng người Công giáo "phải cầu nguyện từ nay cho đến tháng 10 năm 2010 và các giáo xứ" hãy tổ chức ít nhứt một chương trình chầu Thánh Thể trong 24 tiếng đồng hồ trong thời gian này".

Cha Augustine Than Aung, một linh mục tại Yangoon, nhấn mạnh rằng Myanmar cần "công lý và hòa bình" hơn bất cứ lúc nào.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page