Phi luật tân tổ chức

gẫm Ðàng Thánh Giá để cầu mưa

 

Phi luật tân: Tổ chức gẫm Ðàng Thánh Giá để cầu mưa.

Manila [Asianews 11/3/2010] - Người Công giáo Phi luật tân tham gia gẫm đàng Thánh giá để cầu mưa.

Tại tỉnh Sorgoson, miền nam Manila, các linh mục, nữ tu và giao dân đã tổ chức một cuộc gẫm đàng Thánh giá để cầu xin cho nạn hạn hán chấm dứt.

Vì hiện tượng "El Nino", từ hai tháng nay, Phi luật tân đang trải qua một trong những thời kỳ hạn hán trầm trọng nhứt. Trên 2 triệu rưởi tấn gạo và lúa mì bị thiệt mất kể từ đầu năm 2010 và tình trạng thiếu mưa đã làm cho khoảng 800 ngàn mẫu ruộng bị khô cằn. Sự thiệt hại về nông nghiệp được ước tính lên đến trên 25 triệu mỹ kim. Nhưng các chuyên gia nói rằng thiệt hại có thể lên đến 300 triệu mỹ kim nếu tình trạng hạn hán kéo dài cho đến tháng 7.

Trong những ngày này, tình trạng thiếu nước cũng khiến cho các nhà máy thủy điện phải ngưng hoạt động. Trên 53 phần trăm năng lượng tại Phi luật tân tùy thuộc vào các đập nước. Ngay cả tại thủ đô Manila, điện nước cũng được cung cấp theo tiêu chuẩn.

Hôm thứ Năm 11 tháng 3 năm 2010, tổng thống Arroyo đã tuyên bố tình trạng "tai họa" tại vùng Mindanao, miền nam Phi luật tân.

Tin tưởng ở sức mạnh của sự cầu nguyện, một nữ tu tại Manila nói với hãng thông tấn Asianews: "Chúng tôi tin tưởng rằng Chúa sẽ không bỏ chúng tôi. Người sẽ cho mưa xướng và cứu chúng tôi khỏi nguy biến. Chúng tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho trời đổ mưa. Chúng tôi đặt niềm hy vọng vào lòng thiện hảo của Chúa".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page