Tòa thánh tái khẳng định

tầm quan trọng

của bậc độc thân linh mục

 

Tòa thánh tái khẳng định tầm quan trọng của bậc độc thân linh mục.

Vatican [AFP 11/3/2010] - Tòa thánh tái khẳng định tầm quan trọng của bậc độc thân linh mục.

Hôm thứ Năm 11 tháng 3 năm 2010, trong bài diễn văn khai mạc hội nghị thần học với chủ đề "sự trung thành của Chúa Kitô, sự trung thành của linh mục" được Bộ Giáo Sĩ tổ chức tại Roma, Ðức hồng y Claudio Hummes, bộ trưởng của bộ này, đã tái khẳng định tầm quan trọng của bậc độc thân linh mục.

Ðược hãng thông tấn Ansa của Ý trích thuật, Ðức hồng y Hummes nói rằng độc thân linh mục là một ơn của Chúa Thánh Thần cần phải được hiểu và sống một cách vui tươi trọn vẹn trong mối quan hệ thân tình hoàn toàn với Chúa.

Về phần mình, phát biểu bên lề hội nghị, Ðức cha Gerhard Ludwig Muller, Giám mục Regensburg, Ðức, cho rằng xem độc thân linh mục như nguyên nhân dẫn đến những hành động lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục là một giả thiết "ngu xuẫn".

Ðược biết giáo phận Regensburg là nơi đã xảy ra một vài vụ lạm dụng tình dục trẻ em, cách riêng trong ca đoàn thiếu niên nam nổi tiếng tại nhà thờ chính tòa, mà đã có thời bào huynh của Ðức thánh cha là Ðức ông Georg Ratzinger điều khiển.

Trở lại với lời tuyên bố của Ðức hồng y bộ trưởng bộ giáo sĩ. Theo vị Hồng y này, "mối quan hệ độc nhứt vô nhị và ưu biệt với Thiên Chúa làm cho linh mục trở thành một chứng nhân đích thực của một tình phụ tử thiêng liêng đặc biệt và như vậy làm cho linh mục trở thành phong phú".

Riêng đức hồng y Christoph Schoborn, Tổng giám mục Vienne, Áo Quốc, tuy không đặt lại vấn đề về luật độc thân linh mục, nhưng cho rằng Giáo hội Công giáo cần phải tự hỏi về những lý do tại sao xảy ra những lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục.

Sau nhiều vụ lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục tại Ðức và Áo bị tiết lộ, Ðức hồng y Tổng giám mục Áo kêu gọi duyệt xét lại những nguyên nhân dẫn đến những hành vi đồi bại này. Ðức hồng y Schonborn nói đến việc giáo dục và đào luyện linh mục kể từ sau cuộc cách mạng tình dục và thế hệ năm 1968.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page