Những kỷ niệm ngân khánh

Giám mục âm thầm tại Trung Quốc

 

Những kỷ niệm ngân khánh Giám mục âm thầm tại Trung Quốc.

Trung Quốc [Zenit 10/3/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Theo tin của hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo, một số cuộc kỷ niệm ngân khánh Giám mục đã diễn ra một cách âm thầm, trong khi đó, cũng trong bí mật, chính phủ cộng sản Trung Quốc đang chuẩn bị các cuộc bổ nhiệm giám mục mới.

Theo ông Anthony Liu Bainian, phó chủ tịch Hội công giáo ái quốc Trung Quốc, đồng thời cũng là cánh tay phải của chính phủ cộng sản Trung Quốc trong việc hoạch định chính sách đối với Giáo hội Công giáo, Ðại hội đại biểu công giáo toàn quốc không nên được triệu tập vào hậu bán năm 2010. Lẽ ra phải được khai diễn trong năm 2009, nhưng Ðại hội này đã bị hoãn lại nhiều lần. Chính quyền cộng sản Trung Quốc cho rằng các điều kiện chưa chín muồi để tổ chức Ðại hội. Là một hội nghị qui tụ Hội đồng giám mục Trung Quốc, tức các đức giám mục thuộc Giáo hội công khai và các thành phần lãnh đạo trong Hội công giáo ái quốc Trung Quốc, một trong những nhiệm vụ chính của Hội nghị là bầu chủ tịch của hội đồng giám mục cũng như chủ tịch của Hội công giáo ái quốc trung quốc. Nói đúng hơn, nhiệm vụ của Hội nghị chỉ là nhìn nhận các bổ nhiệm do chính phủ cộng sản định đoạt.

Trong khi chờ đợi, nhiều cuộc kỷ niệm ngân khánh Giám mục cũng đã được tổ chức tại Thượng Hải, nhưng rất kín đáo. Thượng Hải là một giáo phận đặc biệt tại Trung Quốc vì có đến hai Giám mục: một công khai và một "chui". Cả hai đều cao tuổi và đều được Tòa Thánh nhìn nhận. Dạo tháng 6 năm 2005, một vị Giám mục phụ tá là Ðức cha Joseph Xing Wenzhi đã được bổ nhiệm cho Giáo phận này. Ngài được hiểu ngầm là người sẽ kế vị hai vị Giám mục già nói trên, tức Ðức cha Jin Luxian và Ðức cha Joseph Fan Zhongliang.

Ngày 27 tháng Giêng năm 2010, Ðức cha Fan Zhongliang đã mừng ngân khánh Giám mục. Hiện nay đã 91 tuổi, Ðức cha Fan, vốn là một tu sĩ Dòng Tên, đang là Giám mục thuộc Giáo hội thầm lặng tại Thượng Hải. Chính phủ cộng sản Trung Quốc không chịu nhìn nhận ngài. Bị bệnh Alzheimer, Ðức cha Fan đã mừng kỷ niệm ngân khánh trên giường bệnh. Ðược một bác sĩ Công giáo về hưu chăm sóc, Ðức cha Fan từ chối mọi cuộc viếng thăm.

Cách đó một tháng, Ðức cha Jin Luxian cũng đã mừng ngân khánh Linh mục. Hiện nay đã 93 tuổi, Ðức cha Jin cũng là tu sĩ Dòng Tên. Chịu chức Giám mục phụ tá Thượng hải không có phép của Tòa Thánh ngày 27 tháng Giêng năm 1985, Ðức cha Jin được xem là hiện thân của thái độ "chọn lựa" của một số giáo sĩ Trung Quốc muốn được thi hành chức vụ trong những cơ cấu do chính quyền dựng lên. Về sau, khi tiếp xúc với Tòa thánh để tiến hành việc phong chức cho người kế vị ngài là Ðức cha Xing Whenzhi, Ðức cha Jin đã xin được Tòa Thánh nhìn nhận. Dù vậy, ngài cũng chỉ mừng kỷ niệm ngân khánh Giám mục một cách kín đáo.

Chỉ tại Hoa kỳ mà các cuộc mừng kỷ niệm mới được tổ chức trọng thể hơn. Ngày 6 tháng 3 năm 2010, tại thành phố Stamford, bang Connecticut, Sáng Hội hồng y Cung Phần Mai đã tổ chức một thánh lễ trọng thể do Ðức cha William Lori, Giám mục Bridgeport chủ sự, để tưởng niệm 20 năm ngày qua đời của Ðức hồng y Cung Phần Mai. Sáng hội Hồng y Cung Phần Mai đã mời gọi mọi người cầu nguyện cho tự do tôn giáo trên thế giới, cách riêng cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc.

Sáng Hội Hồng y Cung Phần Mai được thành lập để tưởng nhớ vị Giám mục đã từng bị giam tù trong các trại lao động khổ sai tại Trung Quốc trên 30 năm. Ngài đã được cho phép sang Hoa kỳ chữa bệnh, nhưng sau đó nhà nước cộng sản Trung Quốc không cho ngài trở về quê hương.

Giáo phận Thượng Hải hiện có khoảng 150 ngàn tín hữu được chăm sóc mục vụ bởi 91 linh mục thuộc Giáo hội công khai và 50 linh mục thuộc Giáo hội thầm lặng.

Hiện vẫn đang tiếp tục diễn ra các cuộc tiếp xúc giữa Tòa Thánh và chính phủ cộng sản Trung Quốc. Theo lời mời của Nhà nước Trung Quốc, dạo tháng 12 năm 2008, kế đó tháng 2 và tháng 6 năm 2009, các phái đoàn Tòa Thánh đã đến Trung Quốc. Tuy nhiên các kết quả của các cuộc tiếp xúc này không hề được công bố.

Theo một bài báo trên Nhựt báo "Wen Wei Po", một tờ báo thân Trung Quốc tại Hongkong, thì các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang tìm cách xác định lại chính sách tôn giáo của Trung Quốc. Chính sách này sẽ không từ bỏ những nguyên nhắc về tự trị và độc lập của các tôn giáo tại Trung Quốc. Tuy nhiên, theo bài báo nói trên, Trung quốc đang tìm cách giải thích những nguyên tắc này như thế nào để Tòa Thánh có thể chấp nhận được. Theo báo "Wen Wei Po", có lẽ nguyên tắc "độc lập" sẽ không áp dụng cho các khía cạnh tôn giáo của cuộc sống Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, mà chỉ có giá trị về mặt chính trị mà thôi.

Một nguồn tin Công giáo được hãng tin Asianews tiết lộ, cho biết sở dĩ Ðại Hội đại biểu công giáo toàn quốc tại Trung Quốc bị liên tục đình hoãn là vì chính quyền cộng sản Trung Quốc đang muốn thấy một số Giám mục phải được bổ nhiệm và phong chức. Các vị này sẽ lãnh đạo các Giáo phận hiện đang trống ngôi và sẽ củng cố hàng ngũ trong Ðại hội.

Về chức chủ tịch của Hội công giáo ái quốc Trung Quốc, nhà nước muốn dành cho Ðức cha Joseph Ma Yingling, Giám mục Kunming, hiện đang là phó chủ tịch của Hội này. Một sự chọn lựa như thế dĩ nhiên sẽ làm cho các mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh thêm phức tạp hơn, bởi vì vị Giám mục này đã được truyền chức không có phép của Tòa Thánh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page