Tuyên ngôn của

các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan

 

Tuyên ngôn của các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan.

Dublin [ICN 10/3/2010] - Các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan ra tuyên ngôn về cuộc gặp gỡ vừa qua của các ngài với Ðức thánh cha Benedicto XVI.

Sau phiên khoáng đại mùa xuân vừa mới kết thúc, các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan đã ra tuyên ngôn về một số vấn đề đã được thảo luận trong phiên họp, trong đó các ngài đặc biệt đề cập đến cuộc gặp gỡ vừa qua với Ðức thánh cha.

Tuyên ngôn của các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan cho biết: cuộc gặp gỡ của các ngài với Ðức thánh cha và giáo triều Roma trong hai ngày 15 và 16 tháng 2 năm 2010 là một cơ hội để Ðức thánh cha và giáo triều cũng như các ngài thảo luận một cách cởi mở về những khó khăn mà Giáo hội tại Ái Nhĩ Lan đang phải đương đầu, nhứt là tiếp theo vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ.

Theo các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan, trong cuộc gặp gỡ, Ðức thánh cha khẳng định rằng lạm dụng tình dục trẻ em và thiếu niên không những là một tội ác, mà còn là một tội trọng xúc phạm đến Chúa và làm tổn thương phẩm giá của con người vốn được tạo thành giống hình ảnh của Thiên Chúa. Mặc dù biết rằng tình trạng đau đớn hiện tại không thể giải quyết một cách nhanh chóng, Ðức thánh cha vẫn khuyên các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan hãy đối phố với những vấn đề của quá khứ một cách cương quyết, thành thật và can đảm.

Trong tuyên ngôn, các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan một lần nữa lập lại lời xin lỗi vì đã bao che và đặt danh dự của các cá nhân cũng như của Giáo hội lên trên sự an toàn và phúc lợi của trẻ em.

Các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan cũng ghi nhận rằng tuyên ngôn của phòng báo chí Tòa thánh về những vụ lạm dụng tình dục trẻ em trong Giáo hội đã được cha Federico Lombardi đưa ra đúng lúc hôm thứ Hai 8 tháng 3 năm 2010. Trong tuyên ngôn, phòng báo chí Tòa thánh nhấn mạnh rằng khởi điểm đúng đắn nhứt là phải nhìn nhận sự việc đã xảy ra và quan tâm đến các nạn nhân và những hậu quả của việc lạm dụng tình dục đối với họ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page