Ngày cầu nguyện và ăn chay tại Ý

để cầu nguyện cho các nhà truyền giáo

 

Ngày cầu nguyện và ăn chay tại Ý để cầu nguyện cho các nhà truyền giáo.

Roma [Zenit 10/3/2010] - Giáo hội Công giáo tại Ý tổ chức một ngày cầu nguyện và ăn chay để tưởng niệm các vị thừa sai tử đạo.

Năm nay (2010), ngày này được Giáo hội Ý ấn định vào ngày 24 tháng 3 để đặc biệt vinh danh Ðức cha Oscar Romero, cố Tổng giám mục San Salvador, Salvador.

Theo hãng tin Fides của Bộ truyền giáo, ngày 24 tháng 3 năm 1980, Ðức cha Oscar Romero đã bị sát hại ngay giữa lúc dâng Mình Thánh Chúa. Kể từ năm 1993, ngày này đã được Phong Trào Truyền Giáo giới trẻ thuộc Hội Giáo Hoàng truyền giáo Ý chọn để tưởng niệm tất cả những nhà thừa sai bị sát hại trên khắp thế giới.

Sáng kiến này đã lan rộng đến nhiều giáo phận và các dòng tu trên khắp thế giới.

Năm nay (2010), nhân dịp kỷ niệm đúng 30 năm ngày Ðức cha Romero bị sát hại, Ngày cầu nguyện và ăn chay để tưởng niệm các nhà truyền giáo bị giết chết có chủ đề "Mạng sống con thuộc về Ngài".

Trong tài liệu chuẩn bị cho ngày này, cha Gianni Cesena, giám đốc toàn quốc Hội Giáo hoàng truyền giáo Ý, viết rằng "mỗi một cuộc tử đạo, mỗi một vụ sát hại, mỗi một vụ mưu sát tự nó có mùi vị đắng cay của kiêu ngạo, bất công, độc tài, những mưu đồ tồi tệ của con người. Và mỗi một cuộc tử đạo của Kitô giáo cũng đều thuộc về tám mối phúc thật của Chúa Giêsu. Trên hạt giống của Ðức cha Romero cũng như các vị tử đạo xưa và nay, mỗi cộng đồng Kitô đều đã tìm lại được ý nghĩa sâu xa của cuộc sống theo Tin Mừng và sự can đảm để tưởng niệm và tiếp tục con đường của Chúa một cách phấn khởi hơn".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page