Cuộc gặp gỡ của Ủy ban hỗn hợp

Hội đồng các Giáo hội Kitô Âu Châu

và Hội đồng các Hội đồng Giám mục Âu Châu

 

Cuộc gặp gỡ của Ủy ban hỗn hợp Hội đồng các Giáo hội Kitô Âu Châu và Hội đồng các Hội đồng Giám mục Âu Châu.

Istanbul [Zenit 9/3/2010] - Theo lời mời của Ðức thượng phụ đại kết Bartolomeo I, Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô Âu Châu và Hội đồng các Hội đồng Giám mục Âu Châu đã gặp nhau tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, từ ngày 7 đến 11 tháng 3 năm 2010.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ với chủ đề "di dân: một thực tại thế tục, Kitô và đại kết", Ðức hồng y Peter Erdo, Tổng giám mục Budapest, Hungary, kiêm chủ tịch Hội đồng các Hội đồng Giám mục Âu Châu nói rằng di dân là một thách đố đối với các tín hữu Kitô và phong trào đại kết. Theo vị Hồng y này, kể từ sau tội nguyên tổ, tất cả chúng ta đều là người di dân trên trái đất này. Nhưng lịch sử ơn cứu độ nói với chúng ta rằng Thiên Chúa đã không muốn bỏ mặc loài người trong tình trạng vong thân khốn khổ này.

Ðức hồng y Erdo nhắc lại rằng công lý và bác ái là nguyên tắc chỉ đạo của mọi hành xử xã hội, nhứt là của người tín hữu Kitô. Ngài nói rằng phẩm giá của mọi người, ngay cả của những người di dân bất hợp pháp, phải luôn được tôn trọng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page