Một vị Giám mục Tây Ban Nha

lên án nhà vua vì ký ban hành

luật cho phép phá thai

 

Một vị Giám mục Tây Ban Nha lên án nhà vua vì ký ban hành luật cho phép phá thai.

Madrid, Tây Ban Nha [CNA 9/3/2010] - Một vị Giám mục Tây Ban Nha nói rằng quốc vương nước này "cộng tác vào sự dữ" khi ký ban hành luật cho phép phá thai.

Hồi cuối tuần qua, trong một nghi thức riêng tư, quốc vương Tây Ban Nha, Juan Carlos, đã ký ban hành luật cho phép phá thai.

Nhận định về hành động này, Ðức cha Juan Antonio Reig Pla, Giám mục Alcala de Henares tuyên bố rằng nhà vua đã tích cực cộng tác vào sự dữ khi ký ban hành luật cho phép phá thai.

Mặc dù có nhiều người ký tên vào một thư thỉnh nguyện, vua Carlos vẫn ký ban hành luật.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình "Interconnomia" hôm thứ Bảy mùng 6 tháng 3 năm 2010, Ðức cha Reig Pla nói rằng hành động của vua là một sự cộng tác "xa" vào sự dữ. Theo vị Giám mục này, lẽ ra nhà vua phải nghĩ lại có nên cộng tác vào việc thực thi một luật pháp vốn gây ra cái chết của bao nhiêu người vô tội không. Ðức cha Reig Pla nói rằng nhà vua có thể có một chọn lựa khác. Ông có thể từ chối không ký tên vào luật và nói rằng lương tâm của ông không cho phép ông làm như thế.

Ðức cha Reig Pla cũng bác bỏ ý kiến của một số Giám mục cho rằng nhà vua không còn chọn lựa nào khác bởi vì hiến pháp Tây Ban Nhà đòi hỏi ông phải ký ban hành tất cả những luật nào đã được Quốc hội thông qua. Ðức cha Reig Pla nói rằng "luật mới không những làm cho tình trạng phá thai tồi tệ hơn, mà còn cho phép áp đặt việc giáo dục giới tính trong lớp học cũng như ý thức hệ về phái tính."

Ðã có trên 60 ngàn người ký tên vào thỉnh nguyện thư xin nhà vua đừng ký ban hành luật cho phép phá thai. Nhưng hôm thứ Tư mùng 3 tháng 3 năm 2010, nhà vua đã ký ban hành luật, theo dự trù sẽ có hiệu lực từ ngày 5 tháng 7 năm 2010.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page