Ðức hồng y bộ trưởng bộ giáo lý đức tin

nói rằng hiệp nhứt với Giáo hội Công giáo

là mục tiêu của đại kết

 

Ðức hồng y bộ trưởng bộ giáo lý đức tin nói rằng hiệp nhứt với Giáo hội Công giáo là mục tiêu của đại kết.

Canada [CWN 9/3/2010] - Ðức hồng y bộ trưởng bộ giáo lý đức tin khẳng định rằng trở về hiệp nhứt với Giáo hội Công giáo là mục tiêu của phong trào đại kết.

Trong một bài thuyết trình tại Canada hôm 6 tháng 3 năm 2010, Ðức hồng y William Levada, người đứng đầu bộ giáo lý đức tin, nói rằng đón nhận các cộng đồng Anh giáo vào trong Giáo hội Công giáo là điều hoàn toàn phù hợp với cuộc đối thoại Công giáo và Anh giáo, bởi vì hiệp nhứt với Giáo hội Công giáo là mục tiêu của phong trào đại kết.

Ôn lại lịch sử của cuộc đối thoại đại kết giữa Anh Giáo và Công Giáo kể từ thời Công đồng Vatican II, Ðức hồng y Levada ghi nhận rằng việc Anh Giáo quyết định phong chức thánh cho phụ nữ và những người có sinh hoạt đồng tính công khai không phù hợp với những thỏa thuận trước đó giữa các nhà thần học Công giáo và Anh giáo. Chính vì vậy mà theo ngài, việc phong chức Giám mục cho một người đang có bạn tình đồng tính tại New Hampshire hồi năm 2003 đã tạo nhiều bất mãn trong Liên Hiệp Anh Giáo Thế Giới.

Người đứng đầu bộ giáo lý đức tin so sánh việc đón nhận các cộng đồng Anh Giáo vào trong Giáo hội Công giáo với việc gia tăng một nhạc cụ trong một dàn nhạc. Theo ngài, một khi tuyên xưng Giáo Lý của Giáo hội Công giáo, những cộng đồng này cũng sẽ tấu lên cùng một điệu nhạc, nhưng làm cho dàn nhạc thêm phong phú hơn.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page