Phản ứng của Tòa thánh

về cáo buộc của chính phủ Ðức

liên quan đến những vụ lạm dụng tình dục

 

Phản ứng của Tòa thánh về cáo buộc của chính phủ Ðức liên quan đến những vụ lạm dụng tình dục.

Vatican [CWN 9/3/2010] - Tòa thánh bác bỏ các cáo buộc của chính phủ Ðức liên quan đến các vụ lạm dụng tình dục.

Ðược biết mới đây bộ trưởng tư pháp Ðức tố cáo rằng Tòa thánh đã dựng lên cả một "bức tường thinh lặng" trước những vụ lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục.

Phản ứng trước lời cáo buộc này, cha Federico Lombardi, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, nói rằng các Ðức giám mục tại Ðức, Áo và Hòa Lan đã đáp ứng một cách "đúng lúc và cương quyết" trước những cáo buộc về lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ.

Cha Lombardi khẳng định rằng các Ðức giám mục tại những nước nói trên đã cho thấy "muốn được tỏ ra trong suốt" bằng cách mời các nạn nhân công khai hóa câu chuyện của họ.

Theo phát ngôn viên của Tòa thánh, làm như thế, các Ðức giám mục đã tiếp cận thẳng thắn vấn đề, bởi vì khởi điểm đúng đắn chính là nhìn nhận những điều đã xảy ra và quan tâm đến các nạn nhân cũng như hậu quả của những hành vi đồi bại đối với họ.

Cha Lombardi nói rằng các vị lãnh đạo Giáo hội tại các nước nói trên muốn đưa ra những đường hướng mới nhằm chống lại các vụ lạm dụng trong tương lai. Cha nhắc lại rằng mới đây chính Ðức thánh cha Benedicto XVI đã gặp gỡ với các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan để thảo luận về vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em và ngài sẽ gởi cho các Ðức giám mục nước này một lá thư về vấn đề này.

Linh mục giám đốc phòng báo chí Tòa thánh đã mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc của bộ trưởng tư pháp Ðức, bà Sabine Leutheusser Schnarrenberger. Bà Schnarrenberger đã tố cáo Tòa thánh dựng lên "một bức tường thinh lặng" xung quanh vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục.

Cha Lombardi khẳng định rằng tại Ðức, các nhà lãnh đạo Giáo hội đã tỏ rõ ý muốn tham gia một cuộc hội thảo bàn tròn về vấn đề này và chính thủ tướng Angela Merkel cũng đã có lý để nhìn nhận thái độ tích cực của Giáo hội tại Ðức.

Cha cũng nhắc lại rằng Giáo hội Công giáo không phải là tổ chức duy nhứt bị phát hiện có những hành vi lạm dụng tình dục. Tại Áo chẳng hạn, trong 510 vụ lạm dụng, chỉ có 17 vụ xảy ra trong các tổ chức Công giáo.

Cha nói rằng dĩ nhiên, những sai lầm xảy ra trong các tổ chức Giáo hội và nơi các nhân viên của Giáo hội là điều đáng lên án, vì trách nhiệm giáo dục và luân lý của Giáo hội. Nhưng một cách khách quan, cần phải nhìn nhận rằng vấn đề còn rộng rãi hơn nhiều, do đó chỉ chỉa mũi dùi vào Giáo hội là một bất công.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page