Giáo hội Công giáo tại Malaysia

nhận lời xin lỗi của một tờ báo Hồi giáo

 

Giáo hội Công giáo tại Malaysia nhận lời xin lỗi của một tờ báo Hồi giáo.

Kuala Lumpur, Malaysia [CWN 8/3/2010] - Giáo hội Công giáo tại Malaysia nhận lời xin lỗi của một tờ báo Hồi giáo vì đã xúc phạm đến tình cảm tôn giáo của người Công giáo.

Mới đây, chủ bút của báo Al Islam đã lên tiếng xin lỗi Giáo hội Công giáo vì hai ký giả của báo này đã xúc phạm đến Bí Tích Thánh Thể.

Ðược biết hai ký giả của tờ báo này được giao công tác tường thuật về việc người Hồi giáo trở lại Kitô giáo. Họ cho biết trong khi đi điều tra, họ đã vào một nhà thờ, tham dự thánh lễ và lên rước lễ để rồi sau đó nhổ Bánh Thánh ra ngoài miệng.

Hành động trên của hai ký giả đã gây phẫn nộ trong cộng đồng Công giáo Malaysia.

Chủ bút của báo Al Islam đã phải lên tiếng xin lỗi và giải thích rằng hai ký giả trên đây không biết rằng hành động của mình có thể xúc phạm đến người Công giáo. Tuyên ngôn của báo Al Islam cũng viết rằng "tờ báo không hề có ý phỉ báng Kitô giáo hay xúc phạm đến nơi thờ phượng của Kitô giáo".

Cha Lawrence Andrew, chủ bút của tuần báo "The catholic Herald" của Giáo phận Kuala Lumpur đã nhận lời xin lỗi của báo Al Islam và hy vọng rằng những hành động xúc phạm như thế sẽ không bao giờ được lập lại.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page