Giáo hội tại Ấn độ cam kết

bênh vực người phụ nữ

 

Giáo hội tại Ấn độ cam kết bênh vực người phụ nữ.

New Delhi [Asianews 8/3/2010] - Giáo hội tại Ấn Ðộ cam kết bênh vực và thăng tiến người phụ nữ.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews nhân Ngày Thế Giới Phụ Nữ được cử hành hôm 8 tháng 3 năm 2010, Ðức cha Albert D' Souza, Tổng giám mục Agra, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ nói rằng "đề cao phẩm giá và vai trò của người phụ nữ trong Giáo hội và xã hội là một trong những ưu tiên hàng đầu của Giáo hội" tại Ấn Ðộ.

Ðức cha tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ nhắc lại rằng "Giáo hội tại Ấn Ðộ có hai người phụ nữ rất quan trọng là thánh Alphonsa và chân phước Terexa Calcutta. Cả hai đều là mẫu mực về vai trò của người phụ nữ".

Nhưng theo Ðức cha D' Souza, mặc dù Ấn Ðộ đã từng có phụ nữ làm thủ tướng và nhiều phụ nữ lãnh đạo trong nhiều lãnh vực khác, nước này vẫn còn có vô số phụ nữ bị đẩy ra bên lề xã hội vì phân chia giai cấp, vì nghèo đói hay thất học. Xuyên qua các hoạt động giáo dục, y tế và xã hội, Giáo hội tại Ấn Ðộ đã không ngừng nâng cao phẩm giá các phụ nữ và chiến đấu chống lại sự kỳ thị đối với họ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page