Chủ tịch Phong Trào Giải Phóng Kitô

tại Cuba kêu gọi đừng tuyệt thực

 

Chủ tịch Phong Trào Giải Phóng Kitô tại Cuba kêu gọi đừng tuyệt thực.

Havana, Cuba [CNA 8/3/2010] - Chủ tịch Phong Trào Giải Phóng Kitô tại Cuba kêu gọi tiếp tục tranh đấu cho nhân quyền, mà không cần phải tuyệt thực.

Trong một tuyên ngôn được đưa ra hồi tuần trước, ông Oswaldo Paya, chủ tịch Phong Trào Giải Phóng Kitô tại Cuba khuyến khích những nhà tranh đấu cho nhân quyền và các tù nhân lương tâm tiếp tục cuộc tranh đấu, mà không cần phải tuyệt thực.

Chủ tịch của Phong Trào Giải Phóng Kitô giải thích rằng "tuyệt thực thường là phương thức cuối cùng được những nhà tranh đấu cho nhân quyền và các tù nhân lương tâm xử dụng để chống lại lạm dụng và đàn áp của chính phủ Cuba."

Ông Paya nói: "Chúng tôi không phải là thẩm phán để xét xử những người tuyệt thực, mà chỉ là những người đồng hành với họ trong cuộc tranh đấu".

Ông Paya nói rằng Phong Trào Giải Phóng Kitô không khuyến khích việc tuyệt thực. Ông kêu gọi các tù nhân lương tâm nên chấm dứt tuyệt thực để không làm nguy hại cho sức khỏe và mạng sống của mình.

Trong tuyên ngôn, chủ tịch của Phong Trào Giải Phong Kitô cũng kêu gọi "tất cả mọi chính phủ, các tổ chức và công dân trên thế giới hãy yêu cầu chính phủ Cuba trả tự do tức khắc cho các tù nhân chính trị và tôn trọng nhân quyền. Chỉ có như thế họ mới cứu thoát những người đang tuyệt thực và góp phần vào cuộc đối thoại và hòa bình."

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page