Tòa thánh đau buồn và quan ngại

về những cuộc bạo động tại Nigeria

 

Tòa thánh đau buồn và quan ngại về những cuộc bạo động tại Nigeria.

Vatican [AFP 8/3/2010] - Tòa thánh đau buồn và quan ngại về những cuộc bạo động tại Nigeria.

Hôm thứ Hai mùng 8 tháng 3 năm 2010, trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Pháp AFP, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh, đã bày tỏ "đau buồn và quan ngại" về những cuộc bạo động khủng khiếp tại Nigeria hồi cuối tuần qua: những người chăn nuôi Hồi giáo đã sát hại trên 500 tín hữu Kitô.

Về phần mình, trong một cuộc phỏng vấn trên Ðài Phát Thanh Vatican, Ðức cha John Onaiyekan, Tổng giám mục Abuja, Nigeria, tuyên bố rằng động lực đằng sau các cuộc sát hại không phải là tôn giáo, mà là xã hội, kinh tế, bộ lạc và văn hóa.

Các cuộc tấn công do các nhóm Hồi giáo thực hiện đã diễn ra vào rạng đông ngày 7 tháng 3 năm 2010 tại vùng Jos ở miền trung Nigeria. Một nhân chứng kể lại: "Người ta nổ súng để dân chúng ra khỏi nhà và khi dân chúng vừa ra khỏi nhà thì họ lại dùng mã tấu để sát hại". Một người khác cho biết: "Những người bị sát hại phần lớn là những người vô phương tự vệ như trẻ em và người già là những người không thể chạy trốn được".

Trong 4 năm qua, đã có khoảng 300 nhà thờ của Kitô giáo bị phá hủy trong vùng xung quanh thành phố Jos.

Trong một cuộc nói chuyện với tổ chức "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ", Ðức cha Ignatius Kaigarma, Tổng giám mục Jos nói đến những nỗ lực của Giáo hội Công giáo nhằm tạo những quan hệ thân hữu với người Hồi giáo, vốn đang muốn áp đặt luật Hồi giáo Sharia lên toàn vùng. Ngài cũng cho biết Giáo hội địa phương rất dè dặt trong việc dạy giáo lý cho những người Hồi giáo muốn trở lại Công giáo, bởi vì có một số chỉ muốn lợi dụng để xâm nhập vào Giáo hội.

Dân số Nigeria hiện có trên 142 triệu người. Trong số này, Công giáo chỉ chiếm khoảng 15 phần trăm.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page