Ðức Gioan Phaolo II sẽ được

tôn phong chân phước vào năm 2011

 

Ðức Gioan Phaolo II sẽ được tôn phong chân phước vào năm 2011.

Vatican [La Croix 7/3/2010] - Ðức thánh cha Gioan Phaolo II có thể sẽ được tôn phong chân phước vào năm 2011.

Vì việc lành bệnh lạ lùng của một nữ tu người Pháp được gán cho sự can thiệp của Ðức Gioan Phaolo II chưa được xác định rõ ràng, cho nên việc tôn phong chân phước cho vị giáo hoàng này có thể sẽ diễn ra vào năm 2011.

Hàng ngàn người Balan đã đặt vé máy bay và đăng ký khách sạn tại Roma vào ngày 17 tháng 10 năm 2010 có lẽ sẽ phải hủy bỏ chương trình. Nhân dịp này, Ðức thánh cha sẽ tôn phong hiển thánh cho 6 vị chân phước, trong đó có nữ chân phước Mary McKillop của Úc đại lợi. Nhưng theo báo La Croix, về thời hạn tôn phong Chân phước cho đức Gioan Phaolo II, có lẽ phải chờ đợi thêm một thời gian nữa.

Sở dĩ có nguồn tin vị giáo hoàng này sẽ được tôn phong chân phước vào ngày 17 tháng 10 năm 2010 là bởi vì đây là dịp kỷ niệm việc ngài được bầu làm giáo hoàng ngày 16 tháng 10 năm 1978.

Theo nhựt báo Rzeczpospolita phát hành tại Balan trong số ra ngày 5 tháng 2 năm 2010, việc lành bệnh lạ lùng của nữ tu Simon Pierre, vốn được gán cho sự bầu cử của Ðức Gioan Phaolo II, không có đủ nền tảng vững chắc để tuyên bố rằng về mặt y khoa đây là một trường hợp lành bệnh không thể giải thích được. Ðây vốn là một điều kiện để Giáo hội nhìn nhận một phép lạ.

Trong bài báo nói trên, nhà thần kinh học Grzegors Opala giải thích rằng một số bệnh tật có những triệu chứng của bệnh Parkinson, nhưng lại không phải là bệnh này. Với những chăm sóc đặc biệt, người ta có thể chữa trị được loại bệnh này. Nhưng đây không phải là trường hợp những người mắc bệnh Parkinson thực sự.

Tại Roma, một trong 7 bác sĩ trong ủy ban y khoa của bộ phong thánh, đã nghi ngờ về sự lành bệnh được xem là lạ lùng của nữ tu Simon Pierre.

Ngoài ra, theo một số nguồn tin khác, nữ tu này có lẽ đã ngã bệnh lại. Tuy nhiên, tổng thư ký của Dòng mà nữ tu Simon Pierre là thành viên hoàn toàn bác bỏ tin này.

Dù sao, nhiều viên chức Tòa Thánh nói rằng cần phải tiếp tục điều tra và như thế hoãn lại việc tôn phong chân phước cho Ðức Gioan Phaolo II.

Tưởng cũng nên nhắc lại: ngày 19 tháng 12 năm 2009, Ðức thánh cha đã cho công bố sắc lệnh nhìn nhận những nhân đức anh hùng của Ðức Gioan Phaolo II và nâng ngài lên bậc "đáng kính". Ðây là một bước quan trọng trong tiến trình tôn phong chân phước cho ngài.

Ngoài ra mới đây, sự kiện cha Oder, cáo thỉnh viên của vụ án phong chân phước của Ðức Gioan Phaolo II, đã tiết lộ những vụ dùng roi da đánh tội của ngài, cũng tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi. Nhiều cộng tác viên của đức Gioan Phaolo II đã tỏ ra ngạc nhiên về tiết lộ này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page