Cuộc đi bộ Mùa Chay tại Sri Lanka

 

Cuộc đi bộ Mùa Chay tại Sri Lanka.

Colombo [Asianews 4/3/2010] - Hàng ngàn người Công giáo tại giáo phận Mannar, bắc Sri Lanka, sẽ tham gia cuộc đi bộ Mùa chay kéo dài 3 ngày.

Sau nhiều năm chiến tranh, nay người Công giáo tại giáo phận Mannar có thể tham gia cuộc đi bộ Mùa Chay từ Mannar đến đồi Canve tại Komarasunkulum. Cuộc đi bộ này có tên là "Paada Yathra" nghĩa là "cuộc tuần hành dài".

Cha Victor Sosai, Tổng đại diện giáo phận Mannar nói với hãng tin Asianews rằng cuộc đi bộ này đã có từ 9 năm nay, nhưng đã bị gián đoạn trong những năm chiến tranh. Mục đích của cuộc đi bộ kéo dài ba ngày và trên một đoạn đường dài 97 cây số này là để cầu nguyên cho hòa bình. Trước khi lên đường, dân chúng ăn chay và cầu nguyện.

Theo chương trình, vào đúng 5 giờ sáng ngày 10 tháng 3 năm 2010, cuộc đi bộ sẽ bắt đầu từ nhà thờ chính tòa thánh Sebastiano và hoàn tất tại đồi Canve tại Vavuniya vào ngày 12 tháng 3 năm 2010, với thánh lễ do Ðức cha Joseph Rayappu, Giám mục Mannar chủ tọa.

Lần cuối cùng, cuộc đi bộ đã thu hút được khoảng 1,300 người. Năm 2010 con số người tham dự có thể lên đến gần 2 ngàn người.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page