Ðức hồng y Zen kêu gọi

bỏ phiếu cho Công lý và dân chủ

 

Ðức hồng y Zen kêu gọi bỏ phiếu cho Công lý và dân chủ.

Hongkong [Asianews 3/3/2010] - Ðức hồng y Joseph Zen Ze Kiun (Giuse Trần Nhật Quân), cựu Giám mục Hongkong kêu gọi bỏ phiếu cho Công lý và dân chủ.

Trong một trang quảng cáo được đăng trên một số báo tại Hongkong, Ðức hồng y Zen thúc đẩy dân chúng Hongkong đi bỏ phiếu vào ngày 16 tháng 5 năm 2010. Ngài nói rằng bỏ phiếu là một hoạt động cho công bình xã hội.

Trang quảng cáo với hình của Ðức hồng y viết rằng ngay cả khi không thích những nhà lập pháp được chỉ định, cũng phải bỏ phiếu để ủng hộ họ vì làm như thế là "xử dụng lá phiếu của mình trong một cuộc phổ thông đầu phiếu thực sự".

Hồi cuối tháng Giêng năm 2010, 5 dân biểu ủng hộ cho nền dân chủ tại Hongkong đã từ chức khỏi hội đồng lập pháp, tức quốc hội Hongkong, để kêu gọi chính quyền địa phương tổ chức bầu cử tìm người thay thế họ. Với quyết định này, năm dân biểu ủng hộ dân chủ cương quyết đẩy mạnh cuộc phổ thông đầu phiếu tại đây.

Trong Quốc hội Hongkong, chỉ có một nửa trong tổng số 60 ghế là được chọn tự do, phần còn lại do các hội đoàn chọn lựa hay được chính phủ bổ nhiệm. Dưới thời cai trị của người Anh cũng như hiện nay, dân chúng Hongkong chưa bao giờ được đảm nhận trách nhiệm hoàn toàn về chính trị.

Chính quyền Hongkong cho tổ chức cuộc bầu cử vào ngày 16 tháng 5 năm 2010 là để thế chỗ cho 5 dân biểu đã xin từ chức.

Trong một bài phỏng vấn dành cho hãng tin Asianews, Ðức hồng y Zen nói rằng với việc quảng cáo, ngài muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của lá phiếu cho cuộc phổ thông đầu phiếu. Ngài hy vọng rằng hành động của ngài sẽ động viên thêm nhiều người tham gia vào cuộc bỏ phiếu.

Cuộc tranh cãi về cuộc bỏ phiếu tại Hongkong khiến cho chính quyền cộng sản Trung Quốc tức giận. Bắc Kinh vẫn tiếp tục khẳng định rằng bỏ phiếu hay trưng cầu dân ý tại Hongkong là điều không được Luật Cơ Bản, tức Hiến Pháp Hongkong, nhìn nhận.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page