Các tín hữu Kitô Iraq

bị dọa trước ngày bầu cử

 

Các tín hữu Kitô Iraq bị dọa trước ngày bầu cử.

Bagdad [ICN 3/3/2010] - Các tín hữu Kitô bị đe dọa trước ngày bầu cử.

Hôm thứ Ba 2 tháng 3 năm 2010, các tín hữu Kitô tại Mossul nhận được một tấm giấy dán lên cửa nhà với nội dung như sau: "Ðừng đi bỏ phiếu và đừng bỏ phiếu cho những người Kitô. Nếu không sẽ bị giết".

Càng đến gần ngày bầu cử quốc hội vào ngày Chúa Nhựt mùng 7 tháng 3 năm 2010, cộng đồng các tín hữu Kitô càng bị đe dọa. Sau một loạt những vụ sát hại khởi đầu từ ngày 14 tháng 2 năm 2010, đã có ít nhứt 870 gia đình Kitô rời bỏ Mossul. Một phát ngôn viên của cộng đồng Kitô tại đây tiên đoán rằng càng gần ngày bầu cử càng có nhiều người rời bỏ Mossul. Có thể họ sẽ trở về khi tình hình yên tỉnh trở lại.

Một cuộc thăm dò do hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo thực hiện cho thấy phần lớn các tín hữu Kitô Iraq vẫn còn muốn ở lại quê hương và tham gia vào chính trị.

Trong cuộc bầu cử sắp tới, có khoảng 6,200 ứng cử viên tranh nhau 325 ghế tại Quốc hội. Hiện có 48 ứng cử viên Kitô ra tranh cử. 48 ứng cử viên này tranh nhau 5 ghế được dành cho các cộng đồng Kitô theo quy định của Hiến Pháp Iraq.

Tổng số tín hữu Kitô hiện nay tại Iraq là 600 ngàn người. Trước năm 2003, tức trước khi quân đội Hoa Kỳ xâm chiếm Iraq, có trên 1 triệu 2 trăm ngàn người trên toàn lãnh thổ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page