Tòa thánh kêu gọi

nhìn nhận quyền được " hiện hữu"

của các nhóm Công giáo thiểu số

 

Tòa thánh kêu gọi nhìn nhận quyền được "hiện hữu" của các nhóm Công giáo thiểu số.

Moldavia [Zenit 3/3/2010] - Tòa thánh kêu gọi nhìn nhận quyền được "hiện hữu" của các nhóm Công giáo thiểu số tại một số quốc gia Ðông Nam Âu Châu.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ lần thứ 10 của các vị chủ tịch các Hội đồng Giám mục Ðông nam Âu Châu tại thành phố Chisinau, Moldavia, hồi cuối tháng 2 năm 2010, Ðức cha Aldo Giordano, Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Hội đồng Âu Châu, nói rằng những người Công giáo thiểu số không đòi hỏi những "đặc quyền" mà chỉ yêu cầu nhìn nhận các quyền của con người, trong đó cơ bản nhứt là quyền được hiện hữu.

Theo vị đại diện của Tòa thánh, "người Công giáo thiểu số cảm thấy có trách nhiệm phải đóng góp vào công ích". Do đó, "họ ý thức rằng mình có tất cả mọi quyền của con người như được công bố trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền".

Ngoài ra, theo Ðức cha Giordano, người Công giáo còn có những quyền riêng do bản chất và sứ mệnh của Giáo hội: đó là quyền được hiện hữu, được tự trị trong tổ chức, được phát biểu, được hiện diện nơi công cộng.

Về phần mình, Ðức cha Francisco Javier Lozano, Sứ thần Tòa thánh tại cộng hòa Moldavia, nhắc lại rằng "mỗi quốc gia có bổn phận tiên quyết là phải bảo vệ dân chúng khỏi những vi phạm nhân quyền".

Ðức Sứ thần Tòa thánh tại Moldavia giải thích rằng Giáo hội "không hề xa lạ với bất cứ một vấn đề nào của con người thời đại." Với tất cả khiêm tốn và xác tín, Giáo hội luôn tiên phong trong việc thăng tiến những giá trị cao quý của con người.

Theo vị đại diện của Tòa thánh, dù ở đâu, Giáo hội Công giáo cũng gần gũi với những thăng trầm của các cộng đồng địa phương bằng sức mạnh của lời cầu nguyện cũng như bằng sự nâng đỡ tinh thần và vật chất. Ngoài ra, Giáo hội cũng luôn xem cuộc đối thoại với các tổ chức dân sự, các Giáo hội Kitô khác cũng như các tôn giáo khác như phương thức ưu biệt để đạt được và duy trì hòa bình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page