Các Ðức giám mục Ấn độ

giáo dục dân chúng

về quyền được có thức ăn

 

Các Ðức giám mục Ấn độ giáo dục dân chúng về quyền được có thức ăn.

Guwahati, Ấn độ [Ucanews 2/3/2010] - Các Ðức giám mục Ấn Ðộ giáo dục dân chúng về quyền được có thức ăn.

Hôm thứ Hai mùng 1 tháng 3 năm 2010, Hội đồng Giám mục Ấn độ đã cho phổ biến một tài liệu nhằm hướng dẫn dân chúng về một trong những quyền cơ bản nhứt là quyền được có thức ăn.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Ucanews sau khi Hội đồng Giám mục Ấn độ công bố tài liệu, cha Nithyya Sagayam, thư ký Ủy ban công lý, hòa bình và phát triển, nói rằng "mặc dù Ấn độ giàu có, dân chúng vẫn còn sống dưới mức nghèo đói".

Ðược biết tài liệu của Hội đồng Giám mục Ấn độ có tựa đề "Chiến dịch cho quyền được có thức ăn, tài liệu dành cho các nhà huấn luyện".

Trong cuộc trao đổi với hãng thông tấn Ucanews, cha Sagayam, thuộc dòng Salesien Don Bosco, nói rằng mặc dù Ấn độ có thừa lúa gạo, nhiều người dân vẫn còn chết đói. Trong năm 2008, có đến 100 ngàn nông dân phải tự tử vì nợ nần và chết đói.

Linh mục thư ký Ủy ban công lý, hòa bình và phát triển của Hội đồng Giám mục Ấn độ nói rằng sự kiện này khiến ngài phải đặt lại vấn đề về "các phương pháp làm việc bác ái cũ" của Giáo hội. Theo ngài, các phương pháp này không còn thích hợp với những thách đố của thời đại nữa.

Cha Sagayam khẳng định: "Chúng ta phải đẩy mạnh các phương pháp thăng tiến nhân quyền".

Cha nhìn nhận rằng chính phủ Ấn độ đã đề ra nhiều chương trình an sinh cho dân nghèo, nhưng vì không biết đọc biết viết cho nên nhiều người không hưởng được các chương trình này. Những người chịu thiệt thòi nhứt là các tiện dân Dalit, các thổ dân, cư dân các khu ổ chuột và dân quê.

Ủy ban công lý, hòa bình và phát triển của Hội đồng Giám mục dự trù sẽ cho phổ biến tài liệu của Hội đồng Giám mục bằng 10 thứ tiếng khác nhau tại Ấn độ. Hiện nay tài liệu đã được ấn hành bằng 3 thứ tiếng chính.

Cha Sagayam khẳng định rằng tài liệu huấn luyện của Hội đồng Giám mục Ấn độ không có nội dung khích động bạo động. Cha nói: "Chúng tôi không muốn đụng độ với những người đang áp bức người nghèo. Chúng tôi chỉ muốn giúp người nghèo nhận biết quyền của họ mà thôi.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page