Giáo hội Công giáo tại Argentina

lên án việc nhìn nhận hôn phối

của những người đồng tính

 

Giáo hội Công giáo tại Argentina lên án việc nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính.

Buenos Aires, Argentina [Zenit 2/3/2010] - Giáo hội Công giáo tại Argentina lên án việc nhìn nhận hôn phối của người đồng tính.

Trong một thông cáo mới đây, Ðức hồng y Jorge Bergoglio, Tổng giám mục thủ đô Buenos Aires, đã bác bỏ phán quyết của một tòa án cho phép hai người đồng tính được kết hôn với nhau. Ngài kêu gọi chính quyền tại thủ đô làm đơn kháng án về phán quyết này.

Theo Ðức hồng y Tổng giám mục Buenos Aires, hợp pháp hóa hôn phối của những người đồng tính là một hành động vi hiến, bởi vì "theo Hiến Pháp Argentina, hôn phối được xem như một giao ước giữa một người nam và một người nữ."

Ðức hồng y Bergoglio nói rằng ngay từ thời xa xưa, hôn nhân được xây dựng trên sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Do đó, tái khẳng định điều này không hề là một hành động kỳ thị.

Ðược biết mới đây, một thẩm phán tại một thành phố ở miền Nam Argentina đã cho phép hai người đàn ông được kết hôn với nhau.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page