Tòa thánh bổ nhiệm một đại diện

không chính thức tại Trung Quốc

 

Tòa thánh bổ nhiệm một đại diện không chính thức tại Trung Quốc.

Vatican [AFP 2/3/2010] - Tòa thánh bổ nhiệm một đại diện không chính thức tại Trung Quốc.

Theo tin được hãng tin "I. Media" phổ biến hôm thứ Ba mùng 2 tháng 3 năm 2010, Tòa thánh đã kín đáo bổ nhiệm một đại diện không chính thức tại Trung Quốc.

Theo bản tin, vị đại diện mới này hiện đang là tham vấn tại tòa Sứ thần ở Phi luật tân, nhưng lại làm việc tại Hongkong.

Hãng tin "I. Media" viết rằng đối với nhà cầm quyền Trung Quốc thì vị đại diện này là trưởng đoàn của "phái bộ nghiên cứu" của Tòa Thánh.

Vị đại diện này là cha Ante Jozic, sinh năm 1967, gốc giáo phận Split tại Croatia. Năm 1995, cha Jozic theo học tại trường ngoại giao Tòa Thánh. Trước khi đến Hongkong, cha đã làm việc tại tòa Sứ thần ở Ấn Ðộ và kế đó là Mascova.

Phái bộ nghiên cứu của Tòa thánh tại Hongkong có nhiệm vụ thiết lập mối giây liên lạc giữa Tòa thánh và các giáo phận tại Trung Quốc. Phái bộ này đã được thành lập vào cuối thập niên 80. Lúc đó, Hongkong vẫn còn đặt dưới sự bảo hộ của Anh Quốc.

Kể từ năm 2001, người đứng đầu phái bộ này là cha Martin Nugent. Trong suốt 9 năm lãnh đạo phái bộ của Tòa thánh, vị linh mục này đã vào Trung quốc một lần duy nhứt vào năm 2003. Năm 2004, ngài bị chính phủ Bắc Kinh từ chối cấp chiếu khán nhập cảnh hai lần.

Theo các nguồn tin từ Tòa thánh, cho tới nay, Trung quốc vẫn chưa nhìn nhận phái bộ này.

Quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa nhân dân Trung Quốc và Tòa thánh đã bị cắt đứt vào năm 1951, tức hai năm sau khi những người cộng sản cướp chính quyền tại nước này.

Ðòi hỏi Tòa thánh phải đoạn giao với Ðài Loan và nhìn nhận chính quyền cộng sản Trung Quốc có quyền kiểm soát các sinh hoạt của Giáo hội tại Trung Hoa lục địa là hai điều kiện tiên quyết mà Trung Quốc luôn đưa ra để tái lập quan hệ ngoại giao với Tòa thánh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page