Ðức tổng giám mục New York nói rằng

chống phá thai là một nghĩa vụ

theo luật tự nhiên đòi hỏi

 

Ðức tổng giám mục New York nói rằng chống phá thai là một nghĩa vụ theo luật tự nhiên đòi hỏi.

New York [Catholic on line 28/2/2010] - Ðức tổng giám mục New York, Hoa kỳ, nói rằng chống phá thai không chỉ là một bổn phận của người Công giáo, mà là một đòi hỏi của luật tự nhiên.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin "NY1 News", Ðức cha Timothy Dolan, Tổng giám mục New York đề cập đến một số vấn đề gây tranh cãi, trong đó có việc cấm vinh danh các chính trị gia ủng hộ phá thai. Ngài khẳng định rằng với tư cách là chủ chăn và thầy dạy đức tin, ngài thấy có bổn phận phải nói thẳng về những vấn đề này.

Ðức tổng giám mục New York giải thích: "Theo tôi, chống phá thai là một vấn đề quyền dân sự, một vấn đề của luật tự nhiên, chứ không phải là một vấn đề của Công giáo". Ngài nói rằng phá thai là một hành động không những đi ngược lại với giáo huấn của Giáo hội Công giáo, mà còn chống lại cả quyền dân sự và luật tự nhiên.

Ðức cha Dolan đã từng lên án việc Ðại hội Công giáo Notre Dame mời tổng thống Barack Obama, một người có chủ trương phá thai, đến để phát biểu trong dịp lễ ra trường của đại học và trao tặng bằng tiến sĩ danh dự cho ông.

Là một người nổi tiếng bênh vực sự sống và gia đình, Ðức cha Dolan giải thích rằng ngài thẳng thẳn lên tiếng về những vấn đề này không phải để được truyền thông chú ý, mà bởi vì với tư cách là thày dạy, ngài không thể lẫn tránh những vấn đề gay go.

Ngài cho biết ngài rất "biết ơn" hội đồng lập pháp của bang New York khi bang này bác bỏ dự luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page