Các Ðức giám mục Uganda về Roma

viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô

 

Các Ðức giám mục Uganda về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô.

Vatican [CNA 1/3/2010] - Các Ðức giám mục Uganda về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và tường trình lên Tòa thánh các sinh hoạt của Giáo hội địa phương.

Sáng thứ Hai 1 tháng 3 năm 2010, các vị đã được Ðức thánh cha Benedicto XVI tiếp kiến.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, cha John Baptist Kauta, tổng thư ký Hội đồng Giám mục Uganda, nói rằng những vấn đề chính của Giáo hội tại nước này là: hòa giải dân tộc, công lý và hòa bình lâu dài tiếp theo 20 năm nội chiến tại miền bắc nước này. Ngoài ra, cử hành phụng vụ theo văn hóa bản địa cũng như cuộc chiến chống lại nghèo đói và bệnh dịch Sida cũng là những quan tâm hàng đầu của các đức giám mục Uganda.

Theo tường thuật của đài phát thanh Vatican, kể từ khi Hội đồng Giám mục Uganda thành lập "Chương trình phòng chống bệnh Sida" hồi năm 1995, con số người nhiễm HIV tại nước này đã giảm đáng kể. Nhờ công tác giáo dục giới trẻ, trong đó những giá trị như sự chung thủy trong hôn nhân và tiết dục tiền hôn nhân được đề cao, tỷ lệ số người nhiễm HIV tại Uganda đã giảm đi 18 phần trăm.

Ngoài ra, trong chuyến viếng mộ hai thánh Phêrô và Phaolô lần này, các Ðức giám mục Uganda cũng trình bày lên Tòa thánh thách đố của cuộc đối thoại liên tôn tại nước này.

Ðược biết dân số Uganda hiện nay là 30 triệu người. Công giáo chiếm 41.5 phần trăm; Anh Giáo chiếm 36 phần trăm. 12 phần trăm còn lại theo Hồi giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page