Giáo hội Công giáo tại Chile

cứu trợ các nạn nhân động đất

 

Giáo hội Công giáo tại Chile cứu trợ các nạn nhân động đất.

Santiago de Chile [ICN 1/3/2010] - Các cơ quan cứu trợ của Giáo hội Công giáo tại Chile hoạt động liên tục để cứu trợ các nạn nhân động đất.

Cuộc động đất xảy ra hôm thứ Bảy 27 tháng 2 năm 2010 đã làm cho ít nhứt 7 trăm người thiệt mạng. Hiện nay người ta đang lo sợ các hậu chấn có thể nâng con số người chết lên cao hơn. Miền Trung Nam Chile, trong đó có Santiago, Talca, Conception, Talcahuanto và Constitucion là những nơi bị thiệt hại nặng nề nhứt.

Ðức cha Alejandro Goic, Giám mục Rancagua, chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile, nói rằng đây là lúc phải cầu nguyện và liên kết với nhau như một gia đình.

Bày tỏ lòng thương tiếc đối với các nạn nhân thiệt mạng, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile cũng cho biết Giáo hội, trung thành với sứ mệnh của mình, luôn nâng đỡ tinh thần và tỏ tình liên đới trong giờ phút mà ngài gọi là tai họa này.

Ðức cha Goic nói: "Với sức mạnh của Tin Mừng, chúng ta phải mang lại niềm hy vọng trong những lúc gặp sợ hãi, đau khổ và tai họa. Chúng tôi cam kết hổ trợ chính quyền, các viên chức chính phủ và các thiện nguyện viên".

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile cho biết: Caritas Chile đã mở một trương mục đặc biệt để tiếp nhận số tiền quyên góp đặc biệt dành cho những vùng bị thiệt hại nhứt.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page