Các Ðức giám mục Ấn độ phản đối

việc phổ biến hình ảnh xúc phạm

đến Chúa Giêsu

 

Các Ðức giám mục Ấn độ phản đối việc phổ biến hình ảnh xúc phạm đến Chúa Giêsu.

Punjab, Ấn độ [CWN 24/2/2010] - Các Ðức giám mục Ấn độ phản đối việc phổ biến một bức chân dung phạm thượng đối với Chúa Giêsu.

Tưởng cũng nên nhắc lại: một bức hình vẽ Chúa Giêsu một tay cầm lon bia một tay cầm điếu thuốc đã tạo ra nhiều phản ứng dẫn đến bạo động khiến cho hai nhà thờ tin lành tại bang Punjab, miền Tây Bắc Ấn Ðộ, bị phá hủy. Nay tình hình trở lại yên tỉnh, nhưng một phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ cho biết các đức giám mục nước này sẽ phản đối việc cho phổ biến bức chân dung nói trên.

Cuộc xung đột đã nổ ra khi các nữ tu tại bang Meghalaya khám phá ra bức hình phạm thượng nói trên trong sách giáo khoa dành cho học sinh tiểu học. Sau khi các nữ tu thúc giục các bậc phụ huynh viết thư phản đối lên chính quyền của bang, sách giáo khoa đã được thu hồi.

Riêng tại bang Punjab, việc công khai trưng bày bức hình của Chúa Giêsu đã tạo ra phẫn nộ nơi các tín hữu Kitô. Sau khi một số thanh niên Kitô tìm cách gỡ bức hình khỏi một khu chợ của người Ấn giáo, bạo động đã bùng nổ trên toàn thành phố Jalandhar.

Cha Babu Joseph, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ấn độ nói rằng các Ðức giám mục Ấn độ đã lên án hành động phạm thượng và kêu gọi hòa bình tại bang Punjab cũng như trên toàn Ấn độ. Bạo động luôn đẻ ra bạo động và những người ấn giáo cực đoan xem đó như một cái cớ để trút bỏ hận thù lên các tín hữu Kitô. Các Ðức giám mục Ấn độ kêu gọi chính quyền bang Punjab hãy trả tự do cho 25 tín hữu Kitô bị bắt giữ trong các cuộc đụng độ.

Theo cha Babu, "in ấn và phát tán các hình ảnh phạm thượng là một chiến dịch do các nhóm ấn giáo cực đoan tung ra để tạo căng thẳng."

Dân số Ấn độ hiện nay là 1 tỷ 113 triệu người. Trong số này có 81 phần trăm theo Ấn giáo, 13 phần trăm theo Hồi giáo. Kitô giáo chỉ chiếm 2 phần trăm. Riêng số người Công giáo chỉ có 1.6 phần trăm.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page