Hội nghị về đối thoại tại Trung Ðông

 

Hội nghị về đối thoại tại Trung Ðông.

Roma [CNS 22/2/2010] - Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Trung Ðông nói rằng đối thoại là niềm hy vọng duy nhứt cho hòa bình tại vùng này.

Ðức cha Louis Sako, Tổng giám mục Kirkuk, bắc Iraq, đã trích lời của cố mục sư Martin Luther King để kêu gọi: "Chúng ta phải học sống chung với nhau như anh em hoặc là cùng chết với nhau như kẻ thù".

Ðức tổng giám mục Kirkuk là một trong các tham dự viên của một hội nghị về đối thoại do Cộng đồng thánh Egidio tổ chức tại Roma hôm 22 tháng 2 năm 2010.

Phát biểu tại hội nghị, Ðức cha Sako nói rằng các áp lực của chiến tranh và tình hình chính trị tại Trung Ðông khiến cho nhiều người nghĩ rằng vùng này phải vắng bóng các tín hữu Kitô.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS, Ðức tổng giám mục Kirkuk cho biết: bầu khí chuẩn bị bầu cử Quốc Hội Iraq được dự trù diễn ra vào ngày 7 tháng 3 năm 2010 rất căng thẳng. Quốc hội sẽ dành 5 ghế cho cộng đồng Kitô. Do đó nhiều đảng phái chính trị đang ve vãn các tín hữu Kitô và lôi kéo họ đứng về phía mình.

Ðức cha Sako nói rằng các Giáo hội Kitô tại Iraq phải có một tiếng nói chung để bênh vực cho tự do tôn giáo và các quyền công dân của mọi người Iraq. Nhưng theo ngài, tìm cách thành lập một đảng kito là một điều phù phiếm. Ngài nói: "tôn giáo là một cái gì có tính cá nhân" do đó không thể là một nền tảng thích hợp cho một đảng phái hay một nhà nước".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page