Các Ðức giám mục Phi luật tân

kêu gọi bộ trưởng y tế từ chức

 

Các Ðức giám mục Phi luật tân kêu gọi bộ trưởng y tế từ chức.

Manila [CWN 23/2/2010] - Các Ðức giám mục Phi luật tân kêu gọi Bộ trưởng y tế nước này từ chức .

Không đầy hai tuần sau khi chính phủ Phi luật tân phân phát bao cao su trong ngày Valentine, một số Giám mục Phi luật tân đã kêu gọi bà Esperanza Cabral, bộ trưởng y tế nước này, từ chức.

Ðức cha Ramon Arguelles, Tổng giám mục Lipa, nói: "Việc một viên chức chính phủ ủng hộ phân phát bao cao su mà chúng tôi biết là không thực sự giúp hạ giảm hay chận đứng việc lây lan của bệnh Sida, là một hành động vô luân". Theo Ðức tổng giám mục Lipa, điều đáng lo ngại chính là nền luân lý trong xã hội, nhứt là đối với giới trẻ.

Về phần mình, Ðức cha Dinualdo Gutierrez, Giám mục Marbel cho rằng bộ trưởng Cabral nên từ chức vì nền văn hóa và luân lý của xã hội sẽ băng hoại dưới thời của bà. Vị giám mục này nêu lên câu hỏi: "Bà ta có phải là người Công giáo không? Tôi nghi ngờ rằng bà không phải là Công giáo. Bởi vì nếu bạn là người Công giáo làm việc trong chính phủ, bạn phải sống theo giáo huấn của Giáo hội."

Tổng thống Gloria Arroyo đã bác bỏ lời yêu cầu của các Ðức giám mục Phi luật tân.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page