Các Ðức giám mục Ðức lên tiếng xin lỗi

vì những lạm dụng tình dục trẻ em

của hàng giáo sĩ

 

Các Ðức giám mục Ðức lên tiếng xin lỗi vì những lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ.

Berlin [CWN 23/2/2010] - Các Ðức giám mục Ðức lên tiếng xin lỗi vì những lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ.

Ðức cha Robert Zollitsch, Tổng giám mục Freiburg im Breisgau, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức, đã lên tiếng xin lỗi các nạn nhân của những vụ lạm dụng tình dục tại một trường trung học ở Berlin do các linh mục Dòng Tên điều khiển trong hai thập niên 70 và 80 của thế kỷ trước.

Trên toàn quốc, khoảng 120 cựu học sinh tại 7 trường trung học đã tố cáo các vụ lạm dụng của các linh mục.

Trong lời xin lỗi, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức tuyên bố: "Lạm dụng tình dục trẻ em vị thành niên là một tội ác kinh tởm. Tôi muốn cùng với đức thánh cha Benedicto XVI đưa ra tuyên ngôn này và xin lỗi tất cả những ai đã từng là nạn nhân của những hành động tội ác như thế".

Theo Ðức cha Zollitsch, "sự lạm dụng đè nặng trên Giáo hội bởi vì trẻ em và giới trẻ đặt tin tưởng đặc biệt nơi các linh mục. Lẽ ra không nên có sự lạm dụng, nhứt là trong Giáo hội".

Về phần mình, bộ trưởng tư pháp Ðức, bà Sabine Leutheusser Schnarrenberger, kêu gọi tổ chức một cuộc gặp gỡ giữa các nạn nhân, các Ðức giám mục và đại diện chính phủ để thảo luận về sự bồi thường cho các nạn nhân.

Bộ trưởng tư pháp Ðức cũng chỉ trích Ðức cha Walter Mixa, Giám mục Augsburg, kiêm giám mục đặc trách về quân đội, vì cho rằng cuộc cách mạng tình dục là một trong những nguyên nhân dẫn đến lạm dụng tình dục.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page