Linh mục trưởng phái bộ Tòa thánh

tại Hongkong

được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa thánh

tại Madagascar

 

Linh mục trưởng phái bộ Tòa thánh tại Hongkong được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa thánh tại Madagascar.

Hongkong [Asianews 22/2/2010] - Cha Eugene Martin Nugent, đại diện của Tòa thánh tại Hongkong, đã được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa thánh tại Madagascar.

Hôm 13 tháng Hai năm 2010, cha Nugent, người đã làm đại diện của Tòa thánh tại Hongkong trong 10 năm qua, đã được Ðức thánh cha Benedicto XVI bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa thánh tại Madagascar, Khâm sứ Tòa thánh tại đảo Comoros và đảo Reunion. Ðức tân Sứ thần sẽ được Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh, truyền chức Giám mục tại vương cung thánh đường thánh Phêrô vào ngày 18 tháng 3 năm 2010.

Cha Nugent, năm nay 51 tuổi, sẽ rời Hongkong và nghỉ lễ Phục Sinh tại quê nhà bên Ái Nhĩ Lan, trước khi lên đường phục vụ tại Madagascar, một xứ sở có 17 triệu dân, trong số này có 40 phần trăm theo Kitô giáo và khoảng 4 triệu tín hữu Công giáo.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây dành cho hãng thông tấn Asianews, cha Nugent nói về Giáo hội tại Trung quốc như sau: "Tôi ngưỡng mộ đức tin của các Ðức giám mục, các Linh mục, Tu sĩ và Giáo dân Trung Hoa và chứng từ của họ trong những hoàn cảnh khó khăn". Theo ngài, việc phong chức Giám mục cho các Ðức giám mục không được nhà nước nhìn nhận là một trong những thách đố lớn nhứt. Cha Nugent nói: "đây là một kinh nghiệm đau thương cho cá nhân tôi. Tôi đã phải trải qua nhiều đêm mất ngủ".

So sánh Giáo hội tại Trung quốc vào năm 2000 và hiện nay, cha Nugent ghi nhận: "Mặc dù chỉ mới là giai đoạn khởi đầu, nhưng việc "bình thường hóa" đang tiến triển. Lá thư của Ðức thánh cha Benedicto XVI hồi năm 2007 đã vạch ra những chỉ dẫn rõ ràng theo chiều hướng này". Ðức tân Sứ thần Tòa thánh tại Madagascar giải thích rằng "bình thường" có nghĩa là áp dụng luật của Giáo hội phổ quát cho một hoàn cảnh cụ thể trong đó, cần phải có những năng quyền và đặc ân. Một thí dụ cụ thể là trường hợp kế vị Giám mục tại Giáo phận Thượng Hải được làm sáng tỏ hồi năm 2005.

Cha Nugent khẳng định: "Giáo hội tại Trung Quốc cần phải hưởng tự do tôn giáo đầy đủ như người Công giáo tại khắp nơi trên thế giới. Khi người Công giáo sống hiệp nhứt, liên đới và hòa bình với nhau, họ cũng đóng góp tích cực cho sự hiệp nhứt, liên đới và các quan hệ hài hòa trong xã hội trung quốc. Tôi nghĩ đó cũng phải là mục tiêu chính sách của nhà cầm quyền Trung Quốc".

Trong 10 năm làm đại diện tòa thánh tại Hongkong, cha Nugent nói rằng một trong những khó khăn của ngài là "không thể liên lạc trực tiếp với các Ðức giám mục tại Trung Quốc, mà phải qua trung gian". Hiện nay tại Trung quốc có khoảng 90 Giám mục thuộc cả hai Giáo hội công khai và thầm lặng.

Lá thư của Ðức thánh cha gởi cho người Công giáo Trung quốc hồi năm 2007 là một thứ "lộ đồ" cho Giáo hội tại nước này. Cha Nugent nói: "Ngay cả khi kết quả không được rõ ràng, nhưng ít nhứt ai cũng thấy hướng đi mà chúng ta cần đi theo".

Cha khẳng định: "Chúng tôi không đòi hỏi Giáo hội thầm lặng phải đăng ký hay ra công khai hoặc yêu cầu Giáo hội công khai phải đi vào thầm lặng. Tuy nhiên, chúng tôi mong muốn cả hai phía đều thành tâm tiến tới trên con đường hòa giải".

Cha Nugent nói rằng ngài hy vọng Giáo hội công khai sẽ tỏ ra can đảm hơn bằng những hành động công khai bày tỏ sự hiệp thông và đạt được niềm tin tưởng nơi Giáo hội thầm lặng. Ngược lại, tôi cũng mong rằng các cộng đồng không đăng ký sẽ cởi mở hơn đối với Giáo hội công khai".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page