Ðức tổng giám mục Madrid họp báo

giới thiệu Ðại hội giới trẻ thế giới 2011

 

Ðức tổng giám mục Madrid họp báo giới thiệu Ðại hội giới trẻ thế giới 2011.

Madrid [Zenit 22/2/2010] - Ðức hồng y Tổng giám mục Madrid, Tây Ban Nha, họp báo giới thiệu Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2011.

Trong một cuộc họp báo hôm 19 tháng 2 năm 2010, Ðức hồng y Antonio Maria Rouco Varela, Tổng giám mục Madrid, đã trình bày những mới mẽ và chiều kích quốc tế của Ðại Hội Giới Trẻ thế giới sẽ diễn ra tại Madrid vào tháng 8 năm 2011.

Ðức hồng y Tổng giám mục thủ đô Madrid cho biết: một trong những biến cố chính của Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ là Buổi gẫm đàng thánh giá dọc theo đường Paseo de la Castellana, trục lộ chính tại thủ đô Tây ban nha.

Ðức hồng y Varela giải thích: "đây sẽ là một cuộc biểu dương văn hóa lớn về Tuần Thánh tại Tây Ban Nha".

Ðược biết Ðại hội giới trẻ sẽ khai mạc với việc đón tiếp Ðức thánh cha và một thánh lễ tại quảng trường Plaza de Cibeles, nằm ở trung tâm thành phố vào ngày 16 tháng 8 năm 2011.

Buổi canh thức và thánh lễ bế mạc Ðại hội sẽ diễn ra tại căn cứ không quân Cuatro Vientos vào ngày 19 và 20 tháng 8 năm 2011. Cũng chính tại đây mà Ðức thánh cha Gioan Phaolo II đã gặp gỡ với giới trẻ thế giới ngày 11 tháng 4 năm 2003.

Ðức hồng y Tổng giám mục Madrid cho biết sẽ có khoảng 2 triệu bạn trẻ tham dự Ðại hội Giới Trẻ năm 2011. Ngoài ra cũng sẽ có khoảng 1,000 Giám mục đến từ khắp nơi trên thế giới và phân nửa hồng y đoàn của Giáo hội.

Ðức hồng y Varela tỏ ra rất tin tưởng về khả năng tổ chức của Giáo hội tại Tây Ban Nha. Ngài nói: "Tổng giáo phận Madrid rất có khả năng trong việc đón tiếp."

Trả lời các câu hỏi liên quan đến tình trạng tôn giáo của giới trẻ âu châu, Ðức hồng y Tổng giám mục Madrid nhìn nhận có nhiều vấn đề. Tuy nhiên ngài khẳng định rất lạc quan về giới trẻ âu châu. Ngài nói: "không nên tổng quát hóa để nói rằng giới trẻ đã cắt đứt với những cội rễ Kitô. Tại Tây ban nha cũng như tại nhiều nước khác, người ta ghi nhận có sự hồi sinh đức tin nơi nhiều người trẻ".

Ðức hồng y cũng nhấn mạnh rằng Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới, được tổ chức lần đầu tiên cách đây 25 năm, đã có thể đảo lộn khuynh hướng tại nhiều nơi trên thế giới và để lại dấu ấn trong đời sống giới trẻ.

Theo ngài, "cứ sau mỗi lần đại hội giới trẻ thế giới, ơn gọi linh mục hay tu sĩ hầu như tự động gia tăng".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page