Các tín hữu Công giáo Sri Lanka

được kêu gọi cứu trợ nhân dân Haiti

 

Các tín hữu Công giáo Sri Lanka được kêu gọi cứu trợ nhân dân Haiti.

Colombo, Sri Lanka [CNS 17/2/2010] - Các Ðức giám mục của các giáo phận đã từng trải qua đau khổ vì thiên tai hay nhân họa kêu gọi các tín hữu hãy cầu nguyện và cứu trợ nhân dân Haiti.

Lời kêu gọi trên đây đã được đưa ra khi hàng trăm ngàn người Haiti đang phải chiến đấu để sống còn trong các trại tỵ nạn.

Các giáo phận Mannar và Jaffna tại miền Bắc Sri Lanka là nơi dân chúng đã trải qua 26 năm cuộc nội chiến và hàng chục ngàn người phải đi lánh nạn, là những nơi dân chúng đang tham gia quyên góp để cứu trợ các nạn nhân động đất tại Haiti.

Ðược hãng thông tấn Công giáo Ucanews trích thuật, cha George Sigamoney, giám đốc Caritas Sri Lanka cho biết dân chúng đang giúp đỡ bằng bất cứ cách nào họ có thể làm.

Theo vị linh mục này, các nạn nhân chiến tranh, trong đó có những người mới từ các trại tỵ nạn trở về quê quán,đã quyên góp được gần 3 trăm mỹ kim.

Tại Yangoon, Myanmar, hồi đầu tháng 2 năm 2010, Ðức cha Charles Bo, Tổng giám mục giáo phận, cũng đã kêu gọi dân chúng cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng trong trận động đất, đồng thời giúp đỡ những người sống sót. Tổng giáo phận này đã dành các thánh lễ trong ngày 7 tháng 2 năm 2010 để quyên góp cho các nạn nhận động đất tại Haiti.

Tại Nairobi, Kenya, Ðức hồng y John Njue cũng đã kêu gọi người Công giáo tỏ tình liên đới với nhân dân Haiti. Ngài nói: "vấn đề không phải là cho bao nhiêu mà là phải cho như thế nào mới là điều quan trọng".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page