Tổ chức cứu trợ

Công giáo Pháp Secours Catholique

quan ngại về tương lai của Haiti

 

Tổ chức cứu trợ Công giáo Pháp "Secours Catholique" quan ngại về tương lai của Haiti.

Paris [AFP 16/2/2010] - Tổ chức cứu trợ Công giáo Pháp "Secours Catholique" quan ngại về tương lai của Haiti.

Hôm thứ Ba 16 tháng 2 năm 2010, trước khi tổng thống Pháp, ông Nicolas Sarkozy viếng thăm Haiti, tổ chức cứu trợ "Secours Catholique" của Giáo hội Công giáo Pháp bày tỏ quan ngại về tương lai của Haiti sau trận động đất ngày 12 tháng Giêng năm 2010.

Trong một thông cáo, Secours Catholique nêu lên bốn điểm đáng quan ngại là: các nhu cầu khẩn cấp của các nạn nhân, vấn đề chủ quyền quốc gia trong việc tái thiết xứ sở, tình trạng nợ nần của nước này và hiện tình nông nghiệp.

Tổ chức cứu trợ Công giáo Pháp kêu gọi chính phủ Pháp nên trình bày những quan ngại trên đây lên Liên Âu cũng như cộng đồng thế giới và đáp ứng tức thời trước những nhu cầu hiện nay.

Secours Catholique cho biết Caritas quốc tế đã phân phát thực phẩm cho 2 trăm ngàn người, săn sóc y tế cho 10 ngàn người và cung cấp lều và mùng màng cho trên 60 ngàn người.

Riêng tổ chức này đã quyên góp được tổng cộng 8 triệu âu kim.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page