Thánh lễ cầu nguyện

cho các nạn nhân động đất tại Haiti

 

Thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân động đất tại Haiti.

Roma [CWN, Fides 15/2/2010] - Chiều thứ Ba 16 tháng 2 năm 2010, Ðức hồng y Angelo Sodano, nguyên Quốc vụ khanh Tòa thánh, niên trưởng Hồng y đoàn, chủ sự một thánh lễ tại vương cung thánh đường Ðức Bà Cả tại Roma để cầu nguyện cho các nạn nhân động đất tại Haiti.

Tưởng cũng nên nhắc lại trận động đất xảy ra hôm 12 tháng Giêng năm 2010 đã làm cho trên 2 trăm ngàn người thiệt mạng, hàng triệu người lâm cảnh không nhà không cửa.

Ðức hồng y Bernard Law, người giữ chức tổng linh mục tượng trưng của vương cung thánh đường Ðức Bà Cả cho biết: sự đáp trả quảng đại của mọi người trên khắp thế giới là một dấu chỉ cao độ của tình liên đới nhân loại. Tuy nhiên, theo vị Hồng y này, kinh nghiệm thường cho chúng ta biết rằng những biến cố như thế rất dễ bị chóng quên.

Thánh lễ là một dịp để cầu nguyện cho những người đã bị thiệt mạng. Phần lớn là người dân Haiti, nhưng cũng có những nạn nhân từ những nước khác, kể cả các nhân viên của Liên hiệp quốc.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page