Tòa thánh lên án các hành vi

lạm dụng tình dục trẻ em

của hàng giáo sĩ Ái Nhĩ Lan

 

Tòa thánh lên án các hành vi lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ Ái Nhĩ Lan.

Vatican [AFP 15/2/2010] - Tòa thánh lên án các hành vi lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ Ái Nhĩ Lan.

Hôm thứ Hai 15 tháng 2 năm 2010, Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh, đã nói với các Ðức giám mục Ái nhĩ lan rằng các hành vi lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục Ái nhĩ lan và được hàng giáo phẩm bao che là "những hành động đáng trách".

Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh đã gặp gỡ 24 Giám mục Ái Nhĩ Lan trong một thánh lễ trước khi các vị vào yết kiến Ðức thánh cha Benedicto XVI. Ngỏ lời trong thánh lễ, Ðức hồng y Bertone nói: "các cộng đồng của anh em đang trải qua một thử thách nặng nề. Một số người của Giáo hội vướng mắc vào những hành động vô cùng đáng trách".

Theo Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh, "những thử thách xuất phát từ lòng Giáo hội dĩ nhiên là nặng nề và nhục nhã". Nhưng mọi thử thách đều có thể trở thành cơ hội để thanh luyện và thánh hóa, với điều kiện là thử thách đó phải được đức tin soi sáng và người tội lỗi nhận ra lỗi phạm của mình.

Ðược biết, Ðức thánh cha đã cho triệu tập các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan về Roma trong hai ngày thứ Hai 15 và thứ Ba 16 tháng 2 năm 2010 để giúp mang lại niềm tin tưởng cho dân chúng tại một xứ sở mà các linh mục, do sự bao che của hàng giáo phẩm trong hàng chục năm trời, đã có những hành vi lạm dụng tình dục đối với trẻ em.

Trong bài giảng thánh lễ với sự đồng tế của các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan, Ðức hồng y Bertone kêu gọi đừng để "mất niềm tin vào Thiên Chúa, rơi vào chán nản và thất vọng". Theo ngài đây là thứ "giông tố" nguy hiểm nhứt, bởi vì nó chạm đến tâm hồn các tín hữu, lay động niềm tin của họ và đe dọa khả năng tin tưởng nơi Thiên Chúa.

Phái đoàn giám mục Ái Nhĩ Lan do Ðức hồng y Sean Brady, giáo chủ Giáo hội nước này cầm đầu.

Theo một bản báo cáo được chính phủ Ái Nhĩ Lan cho công bố dạo cuối tháng 11 năm 2009, một số Giám mục đã bao che các linh mục có hành vị lạm dụng tình dục đối với trẻ em, nhứt là tại Tổng giáo phận Dublin, giáo phận quan trọng nhứt tại nước này.

Sau khi bản báo cáo được cho công bố, đã có 4 vị Giám mục nộp đơn xin từ chức.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page