Công nghị hồng y năm 2010

 

Công nghị hồng y năm 2010.

Vatican [Ucanews 12/2/2010] - Có nhiều đồn đoán cho rằng trong công nghị hồng y sắp tới, Ðức thánh cha sẽ chọn thêm bốn vị hồng y Á châu.

Nhiều nguồn tin từ Vatican được hãng tin Ucanews trích thuật nói rằng công nghị hồng y sắp tới có lẽ sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2010 và trong công nghị này, Ðức thánh cha sẽ trao mũ đỏ cho 4 Tổng giám mục Á Châu là: Ðức cha Peter Takeo Okada, Nhựt bản, Ðức cha Malcolm Ranjith, Sri Lanka, Ðức cha Thomas Menamparampil, Ấn độ và Ðức cha Charles Maung Bo, Miến Ðiện.

Ðức cha Okada đã được đức Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng giám mục Tokyo năm 2000. Ngài hiện đang là chủ tịch Hội đồng Giám mục Nhựt bản.

Ðức cha Ranjith, một học giả kinh thánh đã từng làm thư ký của bộ phụng tự và kỷ luật các bí tích cũng như Sứ thần Tòa thánh tại Indonesia. Ngài được Ðức thánh cha bổ nhiệm làm Tổng giám mục Colombo, Sri Lanka, sau cuộc nội chiến kéo dài 26 năm tại nước này.

Ðức cha Menamparampil, Tổng giám mục Guwahaiti, được biết đến do những hoạt động hòa bình và hòa giải tại miền Ðông Bắc Ấn Ðộ. Ðức thánh cha đã xin ngài soạn các bài suy niệm cho buổi gẫm đàng thánh giá tại hí trường cổ Coliseum tối thứ Sáu tuần thánh năm 2009.

Riêng Ðức cha Bo, Tổng giám mục Yangon, đã đóng vai trò chủ yếu trong việc tổ chức cứu trợ sau trận bão lụt Nargis tại Miến Ðiện.

Ngoài bốn vị Tổng giám mục Á châu trên đây, nhiều người cũng hy vọng rằng Ðức thánh cha sẽ bổ nhiệm một vị hồng y người Pakistan để nâng đỡ cộng đồng Công giáo tại nước này. Rất có thể Ðức thánh cha cũng sẽ nâng lên bậc hồng y một Tổng giám mục người Phi luật tân để thay thế Ðức hồng y Ricardo Vidal, người sẽ được 80 tuổi vào năm 2011.

Hiện nay Á Châu có tất cả 18 vị hồng y, nhưng chỉ có 10 vị còn trong hạng tuổi vào mật nghị hồng y để bầu giáo hoàng.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page