Các nhà lãnh đạo Giáo hội tại Nam Phi

lên án gương xấu của tổng thống

trong cuộc chiến chống lại bệnh Sida

 

Các nhà lãnh đạo Giáo hội tại Nam Phi lên án gương xấu của tổng thống trong cuộc chiến chống lại bệnh Sida.

Nam Phi [CWN, Washington Post 12/2/2010] - Các nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo tại Nam Phi tố cáo tổng thống nước này ngăn cản cuộc chiến chống lại bệnh Sida bằng cuộc sống đa thê của ông.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố trước khi tổng thống Jacob Zuma đọc diễn văn về tình trạng đất nước hôm thứ Năm 11 tháng 2 năm 2010, Hội đồng Giám mục Nam Phi nói rằng mặc dù hối tiếc vì một vụ ngoại tình mà kết quả là một đứa con gái sinh ra hồi tháng 10 năm 2009, tổng thống Nam Phi vẫn không để lộ một thái độ sám hối nào về hành động ngoại tình này.

Theo các Ðức giám mục Nam Phi, tổng thống Zuma làm gương xấu trong một xứ sở có số người bị nhiễm HIV cao nhứt thế giới.

Hồi năm 2009, đa số cử tri đã dồn phiếu cho ông Zuma, mặc dù ông đã thú nhận nhiều vụ ngoại tình. Vụ ngoại tình cuối cùng của ông, vì bị một tờ báo tại Johannesburg phanh phui, đã bị nhiều người phê bình nặng nề.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page