Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Sri Lanka

bày tỏ quan ngại về việc chính phủ

bắt giữ thủ lãnh đối lập

 

Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Sri Lanka bày tỏ quan ngại về việc chính phủ bắt giữ thủ lãnh đối lập.

Colombo [Ucanews 11/2/2010] - Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Sri Lanka bảy tỏ quan ngại về việc chính phủ bắt giữ thủ lãnh đối lập và những cuộc bạo động diễn ra trong những ngày qua tại thủ đô Colombo.

Những người phản đối chính phủ đã tập trung gần trụ sở Tối Cao Pháp Viện và yêu cầu trả tự do cho ông Sarah Fonseka, thủ lãnh của các đảng đối lập. Những người biểu tình đã bị các nhóm ủng hộ chính phủ ném đá vào người, khiến cho cảnh sát phải can thiệp bằng bom hơi cay và vòi rồng. Có sáu người bị thương và nhiều người bị bắt giữ; hằng chục chiếc xe bị hư hại.

Các nhóm hoạt động cho nhân quyền, các tín hữu thuộc nhiều tôn giáo khác nhau trong đó có các nhà sư Phật giáo cũng như hàng giáo sĩ các Giáo hội Kitô cũng có mặt trong cuộc biểu tình chống chính phủ. Họ ủng hộ một thỉnh nguyện thư yêu cầu trả tự do cho ông Fonseka.

Một linh mục Công giáo theo dõi các diễn biến nói với hãng tin Ucanews rằng việc bắt giữ tướng Fonseka gia tăng sự chia rẽ và đào sâu các cuộc xung đột. Theo vị linh mục, chính trị tại Sri Lanka sẽ lâm vào bế tắt nếu đây là đường lối của chính phủ.

Linh mục Marimuthupillai Sathvel, thuộc Giáo hội Anh Giáo, nói rằng "bắt giữ tướng Fonseka là một hành động không dân chủ."

Thượng tọa Tibbotuwawe Sri Siddhartha Sumangala Thera, nói rằng giam tù một anh hùng đã từng giúp dập tan khủng bổ là một tội ác.

Tướng Fonseka, người đã thất cử trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 26 tháng 2 năm 2010, đã bị chính phủ ra lệnh giam giữ hôm 8 tháng 2 năm 2010, vì bị tố cáo tham gia chính trị đang lúc còn giữ chức vụ trong quân đội. Về phần mình, ông Fonseka cũng tố cáo tổng thống Rajapaksa gian lận bầu cử. Cả hai người đều đã hợp tác với nhau để chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 26 năm giữa chính phủ và phong trào ly khai mãnh hổ Tamil.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page