Thước đo nhân tính chính là

thái độ đối với đau khổ và người đau khổ

 

Thước đo nhân tính chính là thái độ đối với đau khổ và người đau khổ.

Roma [Asianews 11/2/2010] - "Thước đo nhân tính chính là thái độ đối với đau khổ và người đau khổ".

Ðức thánh cha Benedicto XVI đã nói như trên nhân ngày Thế Giới Bệnh Nhân lần thứ 18.

Trong bài giảng thánh lễ tại Vương cung thánh đường thánh Phêrô sáng thứ Năm 11 tháng 2 năm 2010, Ðức thánh cha nói rằng thước đo nhân tính chính là thái độ của con người khi đứng trước đau khổ và đối với người đau khổ. Ngày thế giới bệnh nhân năm 2010 trùng với ngày kỷ niệm 25 năm đức Gioan Phaolô II cho thành lập Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế. Kết hợp hai biến cố, Ðức thánh cha nhấn mạnh đến nghĩa vụ của Giáo hội và xã hội phải chăm sóc cho những người đau yếu.

Thánh lễ được cử hành trong vương cung thánh đường thánh Phêrô diễn ra trước cuộc rước kiệu Thánh Thể và di hài thánh nữ Bernadette, người được Ðức Mẹ hiện ra tại Lộ Ðức. Nhân dịp này, Ðức thánh cha đã kêu gọi mọi người suy tư về ý nghĩa và giá trị của bệnh tật. Ðức thánh cha nói rằng Giáo hội không thể tách lìa hai công việc của cùng một sứ mệnh là rao giảng Tin Mừng và săn sóc những người đau khổ trong thể xác và tinh thần. Theo Ðức thánh cha, Chúa muốn chữa lành toàn thể con người. Trong Tin Mừng, việc chữa trị thân xác là dấu chỉ của một sự hồi phục sâu xa hơn: đó là được tha tội.

Nhắc đến việc Ðức Mẹ hiện ra tại Lộ Ðức, Ðức thánh cha nói rằng những người khiêm tốn và nghèo hèn, cũng như tất cả những ai kính sợ Chúa, đều đã cảm nghiệm được lòng từ bi của Ðức Mẹ. Theo Ðức thánh cha, Kinh Magnificat "ngợi khen" không phải là một bài ca dành cho những người được may mắn, mà là lòng biết ơn của một người đã trải qua những thảm kịch của cuộc sống mà vẫn tin tưởng vào sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Ðây là bài ca nói lên niềm tin của bao thế hệ những người biết đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa và cũng như Ðức Mẹ, quyết tâm phục vụ những người cần được giúp đỡ.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page