Một trường Công giáo tại Hongkong

kỷ niệm 135 năm ngày thành lập

 

Một trường Công giáo tại Hongkong kỷ niệm 135 năm ngày thành lập.

Hongkong [Ucanews 10/2/2010] - Một trong những trường Công giáo kỳ cựu nhứt tại Hongkong kỷ niệm 135 năm thành lập và vinh danh một cựu học sinh được trao tặng giải thưởng Nobel.

Hôm 7 tháng 2 năm 2010, trường thánh Giuse đã mừng kỷ niệm 135 năm thành lập và vinh danh một cựu học sinh là giáo sư Charles Kao, một trong ba người được trao tặng giải Nobel về vật lý năm 2009.

Giáo sư Kao, người đã theo học tại trường thánh Giuse hồi thập niên 50, đã từ Hoa kỳ trở về Hongkong để tham dự ngày kỷ niệm của trường.

Trong bài diễn văn khai mạc buổi lễ kỷ niệm, sư huynh Leung Cheung Hing, hiệu trưởng trường thánh Giuse nói rằng trường đã sản xuất nhiều học sinh xuất sắc trong nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng nổi bật nhứt vẫn là giáo sư Charles Kao.

Sư huynh Leung nhắc đến sự hy sinh tận tụy của các sư huynh La san, cũng như tập thể giáo viên và phụ huynh học sinh.

Sư huynh Thomas Favier, giám học của trường, nói với hãng thông tấn Ucanews rằng giáo sư Kao là một bằng chứng về sự mệnh của trường là dạy cho các học sinh trở thành "công dân thế giới". Sự huynh nhắc lại rằng cách đây 3 năm, khi trường mở thêm một chi nhánh, giáo sư Kao đã tặng cho trường một tấm chi phiếu.

Năm 1875, 6 sư huynh La San đã tiếp thu trường "Ðấng Cứu Thế" và đặt tên lại là trường thánh Giuse. Trường Ðấng Cứu Thế đã được thành lập năm 1860. Ðây là một trong những trường Công giáo đầu tiên kể từ khi Hongkong trở thành một phủ doãn tông tòa vào năm 1841.

Trường thánh Giuse là một trong 9 trường do các sư huynh La san điều khiển.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page