Giáo hội Công giáo tại Indonesia

tố cáo tình trạng

thiếu tự do tôn giáo tại nước này

 

Giáo hội Công giáo tại Indonesia tố cáo tình trạng thiếu tự do tôn giáo tại nước này.

Jakarta, Indonesia [Asianews 10/2/2010] - Giáo hội Công giáo tại Indonesia tố cáo tình trạng thiếu tự do tôn giáo tại nước này.

Ðức cha Johannes Pujasumarta, Giám mục Tây Java, kiêm tổng thư ký Hội đồng Giám mục Indonesia, nói rằng chính phủ nước này đã không bảo đảm được tự do tôn giáo cho người dân, trái lại để cho Hồi giáo, vốn chiếm đa số tại đây đàn áp các nhóm tôn giáo thiểu số.

Chiều thứ Ba mùng 9 tháng 2 năm 2010, Ðức cha Pujasumarta đã cùng với các nhà lãnh đạo các nhóm tôn giáo thiểu số tại Indonesia gặp các dân biểu Quốc Hội để trình bày tình trạng khó khăn mà các nhóm đang trải qua. Ðức cha tổng thư ký Hội đồng Giám mục Indonesia nhắc nhở các nhà lập pháp về sự kiện nhiều nhà thờ Kitô giáo bị các nhóm Hồi giáo cực đoan đốt phá hay dùng vũ lực để buộc phải đóng cửa. Ðức cha cũng nói đến sự kiện khối đa số Hồi giáo tạo áp lực để gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng cho các nhóm tôn giáo thiểu số trong việc thực hành tôn giáo.

Ðức cha kể ra những biến cố gần đây nhứt xảy ra tại Belasi và Purwakarta thuộc miền Tây Java và Padang Lawas tại miền Bắc Sumatra: tại đây các nhà thờ bị các nhóm Hồi giáo cực đoan và các chính quyền địa phương buộc phải đóng cửa, với lý do là các nhà thờ này được xây cất không có giấy phép.

Các khoản 8 và 9 của sắc lệnh chính phủ ra lệnh cho các chính quyền địa phương phải bảo đảm sự hòa hợp giữa các tôn giáo. Nhưng theo Ðức cha Pujasumarta, nhiều chính quyền địa phương đang là điểm nhắm của các nhóm Hồi giáo cực đoan: họ đành phải chiều theo các yêu sách của các nhóm này.

Trong cuộc gặp gỡ với Quốc hội, đại diện các Giáo hội Tin lành tại Indonesia nói đến những vụ tấn công thường xuyên của các nhóm Hồi giáo cực đoan. Các nhóm Tin lành tẩy chay các chính quyền địa phương vì không bảo vệ họ. Các nhà thờ của các nhóm này cũng bị đóng cửa; các tín hữu Tin lành đành phải tập trung ngoài đường để cầu nguyện.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asianews, Ðức cha Pujasumarta nói rằng chính phủ có các phương tiện để bảo vệ quyền của các nhóm thiểu số, nhưng trong thực tế đôi khi các chính quyền địa phương không màng tới luật lệ.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page