Giáo hội Công giáo điều khiển

một phần tư các hoạt động y tế trên thế giới

 

Giáo hội Công giáo điều khiển một phần tư các hoạt động y tế trên thế giới.

Sao Paolo, Brasil [CNA 10/2/2010] - Giáo hội Công giáo điều khiển một phần tư các hoạt động y tế trên thế giới.

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập, Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế loan báo rằng Giáo hội Công giáo điều khiển đến 26 phần trăm các dịch vụ y tế trên thế giới.

Theo một thông cáo báo chí, Giáo hội có tất cả 117 ngàn trung tâm y tế, gồm bệnh viện, dưỡng đường và cô nhi viện cũng như 18 ngàn dược phòng và 512 trung tâm săn sóc người bệnh phung cùi.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố nhân dịp mừng kỷ niệm ngày thành lập của Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế, Ðức cha Zygmunt Zimowski, chủ tịch của Hội Ðồng, cho biết Thánh Lễ Ngày Bệnh Nhân được Ðức thánh cha cử hành trong vương cung thánh đường thánh Phêrô hôm thứ Năm 11 tháng 2 năm 2010 cũng là một phần trong các cuộc cử hành để đánh dấu biến cố này. Ðược biết sau thánh lễ, Ðức cha Zimowski đã cùng với thị trưởng Roma, các bệnh nhân và nhiều thiện nguyện viên tham gia một cuộc rước kiệu Thánh Thể cùng với di hài của thánh nữ Bernadette và tượng Ðức Mẹ Lộ Ðức.

Ngoài ra, cũng nhân dịp này, Tòa thánh tổ chức một cuộc hội thảo quốc tế để thảo luận về hai tông thư liên quan đến vấn đề đau khổ do đức Gioan Phaolo II ban hành.Với chủ đề "Giáo hội phục vụ những người đau khổ", cuộc hội thảo quy tụ trên 500 người đến từ 35 nước trên thế giới.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page