Các nhà lãnh đạo Kitô tại Sri Lanka

kêu gọi các chính trị gia chấm dứt bạo động

và xây dựng hòa bình và dân chủ

 

Các nhà lãnh đạo Kitô tại Sri Lanka kêu gọi các chính trị gia chấm dứt bạo động và xây dựng hòa bình và dân chủ.

Colombo, Sri Lanka [Ucanews 9/2/2010] - Các nhà lãnh đạo Kitô tại Sri Lanka yêu cầu các chính trị gia hãy chấm dứt các cuộc bạo động chính trị và xây dựng hòa bình và dân chủ.

Ðức cha Kumara Illagasinghe, Tổng giám mục Anh Giáo Kutunegata nói với hãng thông tấn Ucanews rằng "dân chúng ủng hộ cho một ứng cử viên trước và trong một cuộc bầu cử dân chủ là chuyện rất bình thường. Nhưng sau bầu cử, họ lại trở thành nạn nhân của những vụ trả đũa là điều không thể chấp nhận được."

Trước cuộc bầu cử hôm 26 tháng Giêng năm 2010, đã xảy ra trên 900 vụ bạo động khiến 5 người bị thiệt mạng. Sau bầu cử lại xảy ra trên 300 vụ bạo động nữa, khiến cho ít nhứt một người chết.

Sri Lanka là một trong những nước nổi tiếng có những cuộc bạo động gắn liền với bầu cử. Tổng thống Mahinda Rajapaksa dự định giải tán quốc hội để tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 4 năm 2010. Các đảng phái chính trị đã bắt đầu chuẩn bị bầu cử.

Hôm thứ Hai mùng 8 tháng 2 năm 2010, tiên liệu sẽ có bạo động trong các cuộc bầu cử, một nhóm Giám mục Công giáo và Anh giáo đã cho công bố một tuyên ngôn kêu gọi các chính trị gia chấm dứt các cuộc bạo động. Các vị khẳng định rằng hòa giải và hòa hợp cần phải được xem là kết thúc của một cuộc bầu cử.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page